Messi có thể trở thành đồng đội của Ronaldo?

Lục đục tại CLB Barcelona có thể khiến siêu sao người Argentina 'dứt áo ra đi' và một trong những 'bến đỗ' tiềm năng có thể là Juventus nơi 'đại kình địch' Ronaldo đang thi đấu.

Ngay sau khi Barca bị loại ở Cup Nhà Vua vào rạng sáng nay 7/2, báo chí Tây Ban Nha đã có những phân tích cho rằng rất có thể Messi sẽ chia tay đội bóng xứ Catalan vào cuối mùa giải này.

Messi và Barca vừa có thất bại 0-1 trước Bilbao vào rạng sáng nay(7/2).

Messi và Barca vừa có thất bại 0-1 trước Bilbao vào rạng sáng nay(7/2).

Chiêu mộ Messi là điều không tưởng đối với bất kỳ đội bóng nào bởi anh có mức phí chuyển nhượng lên tới 700 triệu euro. Tuy nhiên theo báo giới Tây Ban Nha, Messi hoàn toàn có thể ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vào mùa hè này bởi một chi tiết trong hợp đồng của anh với đội bóng xứ Catalan.

Cụ thể nếu Messi đạt thỏa thuận với một đội bóng khác và thông báo cho Barca 1 tháng trước khi mùa giải này kết thúc thì anh hoàn toàn có thể ra đi. Trước Messi thì hai đồng đội cũ của anh là Andres Iniesta và Xavi Hernandez cũng có những hợp đồng với điều khoản tương tự.

Vụ lục đục nội bộ của Barca bắt nguồn từ phát biểu Giám đốc thế thao Eric Abidal.

Tờ La Gazzetta dello Sport của Italia đăng tải thông tin vào đêm 6-2 cho biết có tới 5 CLB lớn của châu Âu là Man City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Inter Milan và Juventus thể hiện mong muốn chiêu mộ tiền đạo Argentina.

Những "ông lớn " này đang muốn tranh thủ việc Barcelona "cháy nhà" mà hôi của. Những CLB này sẵn sàng móc hầu bao để trả mức lương 50 đến 85 triệu euro/năm cho tiền đạo sở hữu tới 6 quả bóng vàng.

Nếu chiêu mộ thành công Messi, Juventus sẽ có cặp "song sát" đáng sợ nhất châu Âu thời điểm hiện tại.

Nguồn cơn của những lục đục tại Barca hiện nay bắt nguồn từ một phát biểu của Giám đốc thế thao của Barcelona là Eric Abidal với báo chí Tây Ban Nha, trong đó cựu cầu thủ người Pháp chỉ trích một số thành viên của CLB xứ Catalan không thi đấu đúng sức. Dù không bị nhắc tên nhưng Messi đã lập tức phản pháo trên mạng xã hội.

"Lời qua tiếng lại" giữa hai nhân vật có ảnh hướng lớn của Barca khiến đội bóng xứ Catalan lâm vào một cuộc khủng hoảng nội bộ. Một nguồn tin thân cận với Barca còn cho biết, Messi đang muốn hạ bệ cả Chủ tịch Josep Maria Bartomeu nếu không sẽ ra đi.

Nguyễn Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-thao-quoc-te/messi-co-the-thanh-dong-doi-cua-ronaldo-580841/