Messi có thể tạo ra 2-3 bàn thắng mà không làm gì cả

Nhà cầm quân của Manchester City, Pep Guardiola đã dành nhiều lời khen ngợi cho cậu học trò cũ Lionel Messi vì tác động của chân sút từng bảy lần giành Quả bóng vàng đối với đội tuyển quốc gia Argentina.

Chân sút của PSG đã sẵn sàng cho lần thi đấu lần cuối cùng ở vòng chung kết World Cup diễn ra tại Qatar vào cuối năm nay trước khi có khả năng treo giày ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

La Albiceleste đã đặt chỗ tại giải đấu lớn nhất hành tinh sau một chiến dịch vòng loại hoàn hảo bao gồm 11 trận thắng và 6 trận hòa từ 17 trận. Messi là trung tâm của chuỗi trận ấn tượng của họ với 7 bàn thắng, con số chỉ kém Marcelo Moreno của Bolivia (10) và các đồng đội cũ của Barcelona là Neymar và Luis Suarez (mỗi người 8 bàn) trong khu vực Nam Mỹ.

Messi đang rất hy vọng vào một chiến dịch đáng nhớ với Argentina, đội bóng nằm trong số những ứng cử viên được yêu thích để đăng quang World Cup, điều mà họ đã giành được lần cuối cùng vào năm 1986.

Messi lần đầu tiên cùng đồng đội vô địch Copa America. Ảnh: CGI.

Messi lần đầu tiên cùng đồng đội vô địch Copa America. Ảnh: CGI.

HLV Pep Guardiola nhấn mạnh chất lượng tuyệt đối trong đội hình của đồng nghiệp lão luyện Lionel Scaloni trong khi thuyết minh về mọi thứ mà Messi cung cấp cùng với các ngôi sao khác trong đội.

Trong một cuộc phỏng vấn với Telemundo Sports, cựu tuyển thủ người Tây Ban Nha cho biết: “Thực tế là có Messi ở đó. Tôi biết rằng cậu ấy luôn có khả năng độc đáo để luôn tạo ra hai hoặc ba bàn thắng mà không cần phải làm gì cả. Messi có thể là ghi bàn hoặc tạo ra lối chơi với các đồng đội phía trước của cậu ấy như Di María, Lautaro hoặc Julian Alvarez… Cảm giác đánh hơi bàn thắng mà Messi tạo ra là rất tốt. ”

Guardiola đã quản lý siêu sao người Argentina trong bốn năm vinh quang của ông tại Barcelona từ năm 2008 đến năm 2012, cũng trùng hợp với thời gian làm việc hiệu quả nhất của Messi trước khung thành đối phương tại đội bóng của mình.

Messi cuối cùng cũng đã thoát khỏi kiếp đau khổ vào năm ngoái khi giành chức vô địch Copa America, danh hiệu quốc tế đầu tiên của anh với Argentina sau trận chung kết thắng Brazil 1-0. Anh đồng thời cũng là cầu thủ xuất sắc nhất của giải đấu với 5 bàn, 6 kiến tạo.

Pep Guardiola hiểu rất rõ cậu học trò cũ của mình và tin rằng Argentina vô địch cúp thế giới 2022. ẢNh: CGI.

Trước đó, Messi và các đồng đội đã thua tổng cộng 4 trận chung kết lớn - 3 ở Copa America và 1 ở World Cup. Cùng với Pep, Messi và người thầy cũ của mình đã nâng tổng 14 danh hiệu, trong đó có hai danh hiệu tại Champions League, trong đó lần đầu tiên vào năm 2009 là một phần của cú ăn ba lịch sử.

Giờ đây, mong muốn vinh quang châu lục của Messi có thể được chứng minh là một động lực rất lớn để giúp Argentina có cơ hội giành được chiến tích tương tự tại World Cup.

Pep Guardiola chia sẻ thêm: “Vô địch Copa America hay bất kỳ giải đấu nào đều mang lại cho bạn cảm giác như “chúng tôi đã làm được”, và tôi chắc chắn rằng điều đó sẽ giúp ích cho World Cup. Tôi ít thấy đội bóng của Scaloni đá nhưng họ đã không thua trong một thời gian dài và cảm giác rằng Argentina đang thắng chứ không phải thua, sẽ tiếp thêm sức mạnh cho họ”.

HÙNG VĂN

Nguồn PLO: https://plo.vn/messi-co-the-tao-ra-2-3-ban-thang-ma-khong-lam-gi-ca-post675417.html