Messi chặn đường đến Barca của Haaland

Lionel Messi vừa yêu cầu các quan chức Barcelona không chiêu mộ Erling Haaland, trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới 2021-22.

Don Balon tiết lộ, sau trận "El Clasico" thua Real Madrid 1-2 trên sân Alfredo Di Stefano, Lionel Messi đã ngăn kế hoạch mua Erling Haaland của Barcelona.

Haaland là tiền đạo mà tân Chủ tịch Joan Laporta muốn đưa về Nou Camp mùa hè năm nay.

Messi ngăn cản Barca mua Haaland

Messi ngăn cản Barca mua Haaland

Tuy nhiên, Messi cho rằng Haaland không phù hợp với phong cách của Barca.

Sau khi trở về từ Madrid, Messi nói chuyện trực tiếp với Chủ tịch Laporta về suy nghĩ của anh.

Mới đây, Barca thắng Bilbao 4-0 và giành Cúp Nhà vua - danh hiệu đầu tiên của đội bóng xứ Catalunya sau 721 ngày.

Từ chiến thắng ấy, Messi một lần nữa tác động lên Chủ tịch Laporta và HLV Ronald Koeman về việc không mua Haaland.

Có hai lý do trong việc ngôi sao người Argentina ngăn cản Haaland đến Barca.

Trước tiên, Messi cho rằng 30 triệu euro tiền lương như phía Haaland đòi hỏi là không hợp lý. Đây là con số mà Neymar hay Luis Suarez cũng chưa từng được hưởng.

Thứ hai, Messi muốn đá cặp với Lautaro Martinez trong trường hợp anh tiếp tục gắn bó với Barca (khả năng rất cao).

Messi cần một người mới tương tự Luis Suarez. Về điểm này, anh đánh giá người đồng hương Lautaro Martinez cao hơn.

Chi phí chuyển nhượng và lương của Lautaro sẽ thấp hơn nhiều chi phí đầu tư cho Haaland.

Mới đây, Haaland theo dõi Messi trên mạng xã hội (thực tế, do công ty truyền thông mà anh thuê xử lý). Dù vậy, điều đó không thể làm Leo thay đổi quan điểm về tiền đạo trẻ người Na Uy.

Có thể nói, tương lai Messi và Barca vẫn còn nhiều vấn đề phải thông qua, trước khi hai bên ký hợp đồng mới.

KN

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/messi-ngan-can-haaland-den-barca-729022.html