#Message4DigiGen - Thông điệp cho thế hệ số

Tối 16/1, chung kết cuộc thi '#Message4DigiGen - Thông điệp cho thế hệ số' đã diễn ra thành công tốt đẹp. Cuộc thi thu hút 170 đội thi, hơn 400 thí sinh đến từ 31 trường đại học và phổ thông trên cả nước, cùng với sự góp sức của hơn 20 chuyên gia đồng hành.

Cuộc thi Thông điệp cho Thế hệ số - Message4DigiGen (www.digitalliteracy.vn/) là một hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Nâng cao năng lực số cho học sinh, sinh viên do trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHKHXH&NV), Đại học Quốc gia Hà Nội và Facebook cùng phối hợp triển khai, hướng đến đối tượng là các bạn trẻ có đam mê, khả năng sáng tạo, đồng thời quan tâm đến công nghệ số, với mục tiêu xây dựng môi trường số an toàn, lành mạnh và tích cực.

Ngoài cuộc thi này, Facebook đang hợp tác chặt chẽ với Trường ĐHKHXH&NV trong việc xây dựng Khung năng lực số cho sinh viên (đây là khung năng lực số hoàn chỉnh đầu tiên tại Việt Nam), cuốn handbook phát triển năng lực số cho người trẻ, môn học về năng lực số trong chương trình quản trị thông tin, tổ chức khội thảo khoa học về phát triển năng lực số, công dân số. Trường ĐHKHXH&NV và Facebook đang tiến tới hợp sâu rộng hơn trong lĩnh vực phát triển năng lực số cho người trẻ tại Việt Nam.

Cuộc thi Thông điệp cho Thế hệ số - Message4DigiGen do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, và do CLB Nhân văn Phiên bản số (USSH Digital Me Club) và LCĐ Khoa Thông tin - Thư viện trực thuộc thực hiện.

Ngày 15/11/2021, cuộc thi #Message4DigiGen - Thông điệp cho thế hệ số chính thức được khởi động. Với sự góp sức của các cố vấn, chuyên gia đồng hành, ban giám khảo, các nhà tài trợ, bảo trợ, đối tác uy tín và sự ủng hộ mạnh mẽ từ các bạn sinh viên ở 3 miền Tổ quốc.

GS.TS Phạm Quang Minh - nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, thành viên Ban Giám khảo cuộc thi

GS.TS Phạm Quang Minh - nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, thành viên Ban Giám khảo cuộc thi

Các thành viên Ban Giám khảo cuộc thi

Sau hành trình dài gần 3 tháng, cuộc thi đã tìm ra được ngôi vị quán quân vô cùng xứng đáng. Đêm chung kết được tổ chức ghi hình trực tiếp phát trực tuyến phát trực tuyến trên các nền tảng mạng xã hội. Cuộc thi đã gây được tiếng vang lớn với hơn 4.400 lượt xem trực tuyến, gần 1.000 bình luận trao đổi, thảo luận ủng hộ tinh thần các thí sinh.

Thông qua đó, cuộc thi muốn mang đến cho các bạn học sinh, sinh viên những trải nghiệm mới về xu thế chuyển đổi số hiện nay; phổ biến các kiến thức nhằm nâng cao nhận thức về năng lực số, các nhóm năng lực số và vai trò của năng lực số đối với người trẻ; trang bị các kỹ năng thiết yếu giúp các bạn học sinh sinh viên tương tác trong một môi trường số an toàn, tích cực và có trách nhiệm.

Kết quả cuối cùng sau những giờ phút chờ đợi đầy hồi hộp, vị trí Quán quân đã thuộc về đội BLACK BEES - Những chú ong đen chăm chỉ với "chiếc bập bênh" và hành trình tìm lại cán cân cân bằng của cuộc sống.

Cùng với đó là hai ngôi vị Á quân thuộc về S-CTI - Những thủ lĩnh tài ba với câu chuyện Mạng xã hội hay "mất mạng" xã hội & WE20 - Những cô gái mang trong mình đầy hoài bão và thông điệp cảnh tỉnh về tầm quan trọng của danh tính số. Đội được khán giả yêu thích nhất thuộc về đội Hải Âu Không Sợ Lo Âu.

Các đội thi thuyết trình bài dự thi của mình

Sau hành trình tìm ra những ngôi vị cao quý nhất của cuộc thi sẽ là khoảng thời gian mà các đội vào Top 3 cần phải hiện thực hóa những kế hoạch mà mình đã xây dựng và truyền tải, lan tỏa đến cộng đồng những thông điệp ý nghĩa và thiết thực nhất.

Với những thông điệp vô cùng ý nghĩa và đầy tính nhân văn, cuộc thi #Message4DigiGen - Thông điệp cho thế hệ số đã chính thức khép lại, nhưng cũng đồng thời qua cuộc thi, chúng ta đã có những trải nghiệm đầy mới mẻ, khám phá thêm những thông điệp ý nghĩa, sáng tạo đến từ các bạn sinh viên.

Cuộc thi là dịp để các bạn thỏa sức phát huy khả năng và theo đuổi đam mê của bản thân mình, đem đến với cộng đồng số những thông điệp tích cực trong kỷ nguyên số, đặc biệt là góp sức trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia. Mang đến một thế hệ mới đầy hoài bão, năng động để phù hợp với bối cảnh của đất nước và bắt kịp xu thế phát triển của thế giới.

Bạch Dương

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/message4digigen-thong-diep-cho-the-he-so-106752.html