MERS còn nguy hiểm hơn đại dịch SARS

MERS là một chủng virus mới, tương tự virus gây SARS năm 2003. Dù ít lây lan hơn SARS nhưng MERS lại nguy hiểm hơn vì chưa có vaccine hay phác đồ điều trị đặc hiệu nên tỉ lệ tử vong cao.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin theo Reuters, hôm nay 7/6, nhà chức trách Hàn Quốc cho biết nước này có thêm 14 ca nhiễm MERS mới, nâng tổng số người bị bệnh lên 64 ca. Bệnh nhân thứ 5 nhiễm virus MERS (virus gây hội chứng viêm đường hô hấp cấp Trung Đông) tử vong tại Hàn Quốc. Người bệnh vừa qua đời là một ông cụ 75 tuổi đã ở cùng phòng cấp cứu với một bệnh nhân nhiễm MERS khác.

Tuần qua, nhà chức trách Hong Kong đã cách ly 18 người đi chung với một người Hàn Quốc tới thành phố này bị nhiễm MERS (hội chứng suy giảm hô hấp Trung Đông). Người đàn ông Hàn Quốc 44 tuổi nhiễm virút MERS đã lên chuyến bay của Hãng Asiana Airlines từ Seoul tới Hong Kong ngày 26-5, rồi đi bằng xe buýt vào Trung Quốc đại lục, được xác nhận là ca nhiễm MERS đầu tiên ở Trung Quốc.

Virus MERS có nguồn gốc từ Trung Đông có tỷ lệ tử vong cao

Virus MERS có nguồn gốc từ Trung Đông có tỷ lệ tử vong cao

MERS là một chủng virus mới, tương tự virus gây SARS năm 2003 khiến 8.273 người nhiễm bệnh và hơn 800 người trong số đó đã tử vong. Dù ít lây lan hơn SARS nhưng MERS lại nguy hiểm hơn vì chưa có vaccine hay phác đồ điều trị đặc hiệu nên tỉ lệ tử vong lên tới gần 30% trường hợp mắc bệnh.

Giống như SARS, virus gây bệnh MERS đã được truyền từ động vật sang người, gây nên các triệu chứng như ho, sốt, viêm phổi. Virus tấn công các tế bào ở phổi và có thể ở thận, với dấu hiệu thận chịu nhiều tổn thương trong nhiều trường hợp tử vong, theo báo Người đưa tin.

Tuy nhiên, cũng có trường hợp nhiễm MERS mà không hề có triệu chứng. Các nhà khoa học cho tới giờ vẫn đang tranh luận về nguồn gốc của virus MERS, mới lần đầu họ thấy xuất hiện ở người. Một số chuyên gia nói virus này đã lây lan trong những con lạc đà ở Ả Rập trong hơn 20 năm qua. Dơi cũng là loài có mang virus, nhưng hiện chưa rõ loài nào mới là vật chủ đầu tiên của MERS.

Virus MERS rất giống dịch SARS nhưng mức độ nguy hiểm cao hơn

Thật ra, các trường hợp MERS đầu tiên được xác nhận đã là từ năm 2012 tại Jordan và Saudi Arabia. Nhưng tới giữa năm 2014 và nhất là thời gian qua, MERS bắt đầu lây lan nhanh và gây nhiều chú ý. Tính tới tháng 6-2014, MERS đã lây lan ra 23 nước, chủ yếu là ở Trung Đông và châu Á, với gần 700 người nhiễm và gần 300 trường hợp tử vong riêng ở Saudi Arabia.

Tỉ lệ tử vong của những người nhiễm MERS từ năm 2012 tới nay là khoảng 40%, theo WHO. Tất cả những ai bị sốt và có những triệu chứng bệnh lý hô hấp trong vòng 14 ngày sau khi tới Trung Đông đều được khuyến cáo đi xét nghiệm virút MERS.

Bảo Ngọc (T/h)

Nguồn VietQ: http://vietq.vn/virus-mers-con-nguy-hiem-hon-dai-dich-sars-d63308.html