Merkava IV tham chiến, lò lửa Gaza sẽ thiêu chín?

Tình hình Gaza hiện được ví như thùng thuốc súng khi Israel liên tiếp không kích và điều chiến tăng mạnh nhất đến đây.

Gaza nóng bỏng

Hình ảnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) điều chuyển binh lực đến Gaza được tờ Jpost tiết lộ trong video được thực hiện vào tối 12/11, trong đó có cả chiến tăng mạnh nhất hiện nay là chiếc Merkava IV.

Cùng với việc tăng cường vũ khí hạng nặng trên mặt đất, các lực lượng Israel không kích dữ dội hơn 70 mục tiêu quân sự ở Gaza trong ngày 12/11 sau khi các chiến binh từ Gaza phóng hơn 200 tên lửa vào Israel.

Israel điều Merkava IV đến Gaza.

Cơ quan báo chí của IDF ra tuyên bố cho biết: "Trong suốt cả ngày thứ Hai, các tổ chức khủng bố ở Dải Gaza đã phóng hàng loạt tên lửa nhằm vào dân thường Israel. Để đáp trả, chiến đấu cơ của Lực lượng Phòng vệ Israel, trực thăng quân sự, máy bay không người lái và xe tăng đã tấn công hơn 70 mục tiêu quân sự của Hamas và Hồi giáo Jihad ở Gaza trong vài giờ qua".

Trong những mục tiêu bị phá hủy ở Gaza có 8 trại huấn luyện quân sự, các chốt quan sát, 3 đường hầm và một xưởng vũ khí. Quân đội Israel cáo buộc Hamas chịu trách nhiệm cho tất cả các sự việc xảy ra hoặc được khởi xướng tại Gaza.

Ngoài ra, nguồn tin từ các quan chức Palestine và nhân chứng còn cho biết thêm, ngày 12/11 máy bay chiến đấu của Israel đã ném bom trường quay đài truyền hình của phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas tại Dải Gaza.

Hiện chưa có thông tin về thương vong trong cuộc không kích vào đài truyền hình Al-Aqsa của Hamas. Cuộc không kích đã phá hủy tòa nhà đài truyền hình tại thành phố Gaza và gây thiệt hại những tòa nhà gần đó.

Trước đó cũng trong ngày 12/11, các chiến binh từ Gaza đã phóng hơn 200 quả tên lửa vào Israel. Hệ thống phòng không Vòm sắt của Israel chặn được 60 tên lửa. Các bác sĩ cho biết 10 người bị thương trong đạn pháo ở Gaza.

IDF đã tăng cường lực lượng gần biên giới Gaza sau vụ đọ pháo - phát ngôn viên quân đội Jonathan Conricus phát biểu tại cuộc họp báo. Ông Conricus nói thêm, Israel sẵn sàng đẩy mạnh nỗ lực chống lại các chiến binh Palestine.

Nguy cơ bị phá hủy

Theo nhận định của Jpost, việc IDF mang chiến tăng Merkava IV đến tham chiến tại Gaza sẽ mang lại lợi thế rất lớn cho lực lượng Israel nhưng chiến tăng này cũng đứng trước nguy cơ bị tiêu diệt rất lớn bởi các lực lượng tại Gaza, đặc biệt là Hamas đang sở hữu loạt tên lửa chống tăng cực nguy hiểm.

Nguồn tin riêng của Jpost thống kê cho biết, vũ khí đầu tiên là súng chống tăng RPG-7. Đối với nhiệm vụ chống tăng, nếu RPG-7 dùng đạn 1 tầng PG-7VL cho phép xuyên thủng 330mm RHA và khi sử dụng đạn 2 tầng chống ERA PG-7VR thì sức xuyên lên tới 750mm RHA. Với góc chạm tốt RPG-7 có khả năng hạ gục cả 1 chiếc xe tăng chủ lực hiện đại.

Đối với nhiệm vụ chống lô cốt, công sự, RPG-7 được trang bị đạn nhiệt áp TBG-7 có sức công phá tương đương 1 viên đạn pháo 120 mm. Mặc dù đạn TBG-7 không đủ độ chính xác đến mức có thể chui qua lỗ châu mai như một số loại súng khác nhưng liệu điều này có thực sự cần thiết khi TBG-7 đủ sức phá sập luôn cái lô cốt đó.

Thậm chí khi không dùng đạn nhiệt áp TBG-7 mà dùng đạn chống tăng PG-7VR để phá tường thì cũng cho hiệu quả hơn: đạn sẽ sử dụng tầng đầu tiên phá thủng tường bê tông để tầng thứ hai chui vào nổ phá từ bên trong.

"Sát thủ" chống tăng tiếp theo của Hamas khiến lực lượng của Israel gặp nhiều tổn thất là súng RPG-29. RPG-29 là súng phản lực chống tăng, được trang bị thiết bị ngắm quang học và thiết bị điều khiển hỏa lực hiện đại.

Thân súng được chia làm hai phần, liên kết với nhau bằng khớp nối. Thiết bị ngắm có thể tháo rời khi vận chuyển. RPG-29 sử dụng đạn chống tăng PG-29V - là đạn nổ lõm 2 đầu đạn. Đầu đạn phía trước là đầu đạn nổ lõm PG-7VR có đường kính 64 mm với nhiệm vụ phá hủy giáp phản ứng nổ.

Đầu đạn phía sau cũng là đầu đạn nổ lõm động cơ phản lực, có tác dụng nổ và phá hủy xe tăng hoặc xe bọc thép đối phương. Ở góc tiếp cận 60 độ, đạn PG-29V có khả năng xuyên phá vỏ thép đồng nhất dày trên 600 mm và được bọc giáp phản ứng nổ bên ngoài.

Động cơ phản lực có nhiệm vụ giúp đầu đạn đạt tốc độ ban đầu cần thiết. Đạn PG-29V có thể được sản xuất từ chất dẻo thủy tinh hoặc thép. Nếu làm bằng chất dẻo thủy tinh, tốc độ ban đầu của nó khi ra khỏi nòng súng là 255 m/s, còn nếu bằng thép là 230 m/s.

Quỹ đạo đầu đạn được giữ ổn định nhờ cơ chế xoáy, để thực hiện điều đó, người ta thiết kế phần đuôi của nó với 8 cánh lái bằng thép. Một khẩu đội RPG-29 gồm 2 xạ thủ. Mỗi xạ thủ được trang bị 2 bao xe, một bao đựng súng và một bao đựng 3 quả đạn. Một khẩu đội có kinh nghiệm có thể thực hiện 4 phát bắn trên phút.

Ngoài ra, các lực lượng tại Gaza được cho là cũng sở hữu số lượng ít tên lửa chống tăng TOW do Mỹ sản xuất và MILAN của châu Âu.

Điều đặc biệt là những vũ khí này đều thể hiện sức mạnh và sự nguy hiểm của mình trong cuộc chiến tại Trung Đông khi lần lượt phá hủy những dòng tăng mạnh nhất thể giới hiện nay như Leopard của Thổ Nhĩ Kỳ, Abrams do Mỹ sản xuất, Challenger do Anh phát triển...

Vì vậy, những vũ khí này hoàn toàn có thể khiến cỗ tăng mạnh nhất của Israel nếm trái đắng dù chúng được hệ thống Trophy bảo vệ.

Clip Israel điều vũ khí hạng nặng đến Gaza

Hòa Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/merkava-iv-tham-chien-lo-lua-gaza-se-thieu-chin-3369090/