Mẹo trị vết rệp cắn

Khi bị côn trùng cắn phải, nọc độc của chúng có thể làm chúng ta đau nhức, ngứa, và còn có thể bị lây phải một số bệnh truyền nhiễm nữa. Dưới đây là một số mẹo xử lý tại chỗ khi bị rệp cắn.

(TNO) Khi bị côn trùng cắn phải, nọc độc của chúng có thể làm chúng ta đau nhức, ngứa, và còn có thể bị lây phải một số bệnh truyền nhiễm nữa. Dưới đây là một số mẹo xử lý tại chỗ khi bị rệp cắn, theo Times of India.

Dùng xà phòng cục

Khi bị rệp cắn, bôi xà phòng cục lên vết cắn, tốt nhất là xà phòng khô. Sau đó, rửa sạch bằng nước và đổ rượu cồn lên khử trùng, và sau cùng là dùng cục đá lạnh chườm lên để làm nhẹ vết cắn.

Khi bị côn trùng cắn, cần xử lý kịp thời để tránh bị nhiễm trùng - Ảnh: Shutterstock

Dùng túi trà nóng

Có thể thoa kem đánh răng, nước súc miệng hoặc mật ong lên vết cắn. Sau đó, rửa lại bằng nước và cọ xát túi trà nóng lên vùng bị cắn.

Dùng hỗn hợp nước với muối

Trộn hỗn hợp nước với muối, hoặc aspirin hoặc hỗn hợp rượu và aspirin; sau đó đắp hỗn hợp lên vùng bị cắn.

Dùng dầu hoặc thảo dược

Dầu cây tuyết tùng, dầu cây oải hương, dầu trà xanh hoặc lá cây húng quế ép lấy nước bôi lên vùng bị cắn cũng sẽ giúp giảm đau vùng bị cắn.

Nguyễn Đan

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/meo-tri-vet-rep-can-65828.html