Mèo phải đeo dây xích khi đi bộ ngoài đường ở Australia

Những chủ sở hữu mèo ở bang Adelaide, Australia phải chuẩn bị dây xích dài 2 mét đeo vào cổ thú cưng nếu muốn đưa chúng ra đường.

Bạn đã quen thuộc hình ảnh những chú chó đi bộ trên đường phố phải đeo dây xích ở cổ và thậm chí cả rọ mõm để bảo vệ an toàn. Tuy nhiên, hình ảnh dây xích trên cổ mèo chắc chắn là chuyện hiếm gặp ở bất cứ nơi nào trên thế giới.

Mèo phải đeo dây xích khi đi bộ ngoài đường ở Australia

Mèo phải đeo dây xích khi đi bộ ngoài đường ở Australia

Mới đây, Hội đồng Campbelltown ở phía Tây Bắc của bang Adelaide, Australia đã đưa ra đề xuất quy định kiểm soát mèo và sẽ sớm áp dụng ở khắp cả nước.

Theo đó, chủ nhân của mèo phải đăng ký thú cưng, đảm bảo chúng đeo vòng cổ có gắn thẻ ghi thông tin liên lạc, sử dụng dây xích dài tối thiểu 2 mét khi ra khỏi nhà. Đồng thời, mèo không được xuất hiện ngoài đường trong khoảng thời gian từ 9 giờ tối đến 7 giờ sáng.

Nếu vi phạm, chủ nhân của những chú mèo có thể phải đối mặt với hình phạt vô cùng nặng. Quy định này được đề xuất với hi vọng kiểm soát, ngăn chặn quần thể mèo hoang đang tăng lên nhanh chóng ở nhiều nơi trên khắp cả nước.

Tiến sĩ Suzanne Pope, người phát ngôn của Trung tâm hỗ trợ mèo cho biết theo ước tính số lượng mèo đi lạc, mèo bỏ rơi sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 30 năm nữa, sau khi áp dụng quy định này.

Theo báo cáo của một tổ chức về động vật RSPCA, số lượng mèo hoang đã tăng tới 35% trong hai năm qua, rất nhiều nhóm nhận nuôi mèo hoang thành lập tràn lan.

Quy định này đang chờ sự phê duyệt lần cuối trước khi được đệ trình lên Hội đồng quản lý chó mèo ở Australia.

Tuy nhiên, rất nhiều người yêu mèo và đang nuôi mèo lên tiếng phản ứng về quy định. Họ cho rằng có nhiều biện pháp khác tốt hơn như cắt trợ cấp hoặc giam cầm tự nguyện để kiểm soát số lượng mèo hoang thay vì ban hành quy định nghiêm khắc quá mức cần thiết.

Campbelltown không phải là khu vực đầu tiên giới thiệu quy định để kiểm soát mèo ở Australia. Hội đồng Gawler trước đó đề ra yêu cầu sẽ bắt giữ mèo hoang nếu chủ sở hữu không tới nhận trong vòng 72 giờ.

Hội đồng Marion đưa ra quy định người dân có thể đặt bẫy bắt mèo nếu xuất hiện ngoài đường ban đêm.

HD (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/chuyen-la/meo-phai-deo-day-xich-khi-di-bo-ngoai-duong-o-australia-256897.html