Mẹo nhỏ giúp xem AFF Cup 2018 trên iPhone đã hơn, ai không biết đừng hỏi vì sao lại tiếc

Càng đi sâu, AFF Cup 2018 càng hấp dẫn và nếu bạn là một người chọn smartphone là cách thưởng thức các trận bóng, mẹo vặt này là điều bạn cần biết.

Với đặc tính nhỏ gọn, tiện lợi và là vật bất ly thân của nhiều người, xem bóng đá trên điện thoại thông minh là ngày càng trở thành một cách thưởng thức môn thể thao vua được yêu thích của nhiều người bận rộn. Nếu bạn cũng nằm trong số này, mẹo nhỏ dưới đây chắc chắn sẽ giúp bạn có thể tận hưởng được những trận cầu trọn vẹn hơn trên chiếc iPhone của mình. Cụ thể, iPhone có một chế độ ít người biết mà khi được kích hoạt có thể chơi nhạc/ video với mức âm lượng lớn hơn chế đô tiêu chuẩn.

Chế độ “Late Night” vốn được Apple thiết kế để hỗ trợ người dùng nghe âm thanh từ iPhone trong điều kiện âm thanh môi trường ồn.

Chế độ “Late Night” vốn được Apple thiết kế để hỗ trợ người dùng nghe âm thanh từ iPhone trong điều kiện âm thanh môi trường ồn.

Cụ thể, tất cả những gì bạn cần làm là vào Settings > Music > EQ và chọn chế độ Late Night. Sở dĩ chế độ Late Night mang lại cảm giác âm thanh to hơn là bởi Apple đã làm giảm âm lượng của những âm thanh lớn trong khi đó lại tăng âm lượng của những âm thanh nhỏ trong một chuỗi âm thanh. Vì thế, người dùng sẽ có cảm giác ấm lượng to hơn so với chế độ tiêu chuẩn. Chế độ Late Night càng thể hiện rõ sự khác biệt khi người dùng nghe âm thanh bằng loa ngoài.

Năm nay, gói bản quyền truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và Next Media khiến người hâm mộ Việt Nam có thể tận hưởng AFF Cup 2018 trên đa dạng các nền tảng, bao gồm cả TV, di động và không gian công cộng. Nếu bạn cũng là một người sẽ xem AFF Cup 2018 trên di động, mẹo nhỏ nói trên chắc chắn sẽ mang lại cho bạn một trải nghiệm thú vị hơn.

Vũ Tuấn Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/cong-nghe/meo-nho-giup-xem-aff-cup-2018-tren-iphone-da-hon-ai-khong-biet-dung-hoi-vi-sao-lai-tiec-4096461.html