Méo miệng, nhiễm trùng vì đắp đậu xanh chữa zona thần kinh

Khi đi khám, bác sĩ cho biết chị bị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên do zona thần kinh gây nhiễm trùng vành tai.

Chị Trần Thị Khánh (39 tuổi ở Thái Bình) tự dưng thấy rát ở vành tai, vài ngày sau thấy tai đỏ hơn và ngứa; tai sưng to dần, có nhiều nốt phỏng rộp rất đau và buốt.

Nghe mấy bà hàng xóm mách “đấy là bị giời leo” và chỉ cách chữa: Lấy một nhúm đỗ xanh + gạo nếp nhai kỹ rồi đắp vào chỗ đau... chị làm theo, nhưng chẳng thấy đỡ mà chỗ loét lại rộng ra và đau rát cả ngày. Sau đó chị thấy sốt, miệng tự dưng méo, nói ngọng, mắt nhắm không kín. Hoảng quá, chị đi khám. Bác sĩ cho biết, chị bị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên do zona thần kinh gây nhiễm trùng vành tai. Sau một thời gian dùng thuốc, bệnh của chị đỡ hẳn.

Ảnh minh họa.

Lời bàn: Zona thần kinh là bệnh do virus xâm nhập vào dây thần kinh cảm giác, gây ra các triệu chứng đau bỏng rát dọc theo đường đi của dây thần kinh; có người còn biến chứng liệt, chảy máu, lở loét nhiễm trùng.

Khi thấy có vết loét lạ trên cơ thể, mọi người nên đi khám để được chẩn đoán chính xác. Không nên tự ý đắp các thứ linh tinh vì có thể gây nhiễm trùng trong khi bệnh thì không được chữa trị.

BSCK I Đào Kim Ngân (Phòng khám 121 Vĩnh Hồ, Hà Nội)

Nguồn Khỏe Plus: http://khoeplus24h.vn/khoe/meo-mieng-nhiem-trung-vi-dap-dau-xanh-chua-zona-than-kinh-586894.html