Mẹo làm đẹp ngăn ngừa lão hóa của sao Ấn Độ

Các ngôi sao Ấn Độ chuộng sản phẩm làm đẹp từ thiên nhiên giúp sáng da, hạn chế nếp nhăn.

Hoa hậu thế giới 1994 - Aishwarya Rai - vẫn giữ được nét tươi trẻ dù đã 48 tuổi. Bí quyết để có làn da rạng rỡ của cô là thường xuyên thoa hỗn hợp làm từ bột đậu xanh, kem sữa và một chút nghệ. Nhiều nghiên cứu cho thấy nghệ có nhiều lợi ích cho da như hỗ trợ tăng trưởng collagen, chống viêm và ngăn ngừa lão hóa. Bạn nên chú ý không lạm dụng nghệ để làm đẹp vì nó khiến da bạn bị vàng. Ảnh: Reddit, Freshboxx.

Người mẫu, nhà văn Padma Lakshmi là người Mỹ gốc Ấn. Dù 51 tuổi, cô vẫn có được làn da không tì vết nhờ mật ong. Mẹo của cô là thoa mật ong lên mặt và cổ, tránh vùng da mắt nhạy cảm. Sau đó, bạn nên vỗ nhẹ vào da và rửa sạch mặt trước khi bắt đầu chu trình dưỡng da. Mật ong có nhiều đặc tính chữa lành da, giúp giảm mụn trứng cá và viêm. Nó cũng tăng tốc độ chữa lành, làm mất đi độ xỉn màu và lấy lại sức sống tươi trẻ. Ảnh: Courier Journal, Alsiasi.

Nữ diễn viên điện ảnh Kareena Kapoor giữ dáng sau sinh bằng cách tập yoga. Ngoài ra, cô tự chế mặt nạ bằng hai thìa bột gỗ đàn hương, hai giọt dầu vitamin E và nghệ. Trong trường hợp bạn muốn dưỡng ẩm, hãy trộn bột gỗ đàn hương với mật ong. Da dầu cần sử dụng hỗn hợp bột gỗ đàn hương với nước hoa hồng và một chút nghệ. Sau khi đắp mặt nạ, bạn đợi cho nó khô và rửa sạch bằng nước ấm. Gỗ đàn hương chứa nhiều đặc tính có lợi. Cùng với khả năng chống viêm và vi khuẩn, nó có thể làm giảm sắc tố và các đốm đồi mồi, đồng thời giữ cho làn da luôn tươi sáng. Ảnh: InUth, Naveen Shudh Masale.

Freida Pinto là nữ diễn viên điện ảnh người Ấn Độ nhưng hoạt động chủ yếu trong các bộ phim điện ảnh của Mỹ và Anh. Cô cho rằng chìa khóa của làn da đẹp là dưỡng ẩm và cần thay đổi chu trình làm đẹp theo thời tiết. Vì vậy, vào những ngày hanh khô, cô thoa dầu dừa trước khi đi ngủ để giữ cho làn da ẩm và mềm mại. Các nghiên cứu đã chỉ ra dầu dừa có thể tiêu diệt vi khuẩn, chữa lành vết thương và sẹo, giảm viêm và giữ nước cho da. Thêm nữa, nó cũng có SPF giúp hỗ trợ chống tia UV cho da khi sử dụng kèm kem chống nắng. Ảnh: DNA India, Tradalaxy.

Hoa hậu thế giới 2000 - Priyanka Chopra - luôn thu hút ánh nhìn của khán giả khi xuất hiện. Ở tuổi 39, cô có bí quyết làm đẹp da là tự tạo mặt nạ tẩy da chết tại nhà. Cô trộn cốc bột mì nguyên cám với một nhúm nghệ, vài giọt nước cốt chanh và nước hoa hồng với sữa chua nguyên kem để tạo thành hỗn hợp dạng sệt. Sau đó, nữ diễn viên thoa lên da và để khô trước khi tẩy tế bào chết giúp làn da sáng hơn. Mặt nạ sữa chua có nhiều tác dụng đối với làn da, bao gồm làm sáng và giúp da mịn màng. Bạn nên nhớ chỉ đắp mặt nạ với sữa chua 1 lần/tuần. Ảnh: Alux, Sandesh.

Năm 2000, Lara Dutta trở thành Hoa hậu Hoàn vũ. Bí quyết làm đẹp của cô để có làn da khỏe đẹp là bổ sung vitamin D mỗi sáng bằng cách tắm nắng. Trong trường hợp da nổi mụn hoặc bị viêm, cô sẽ dùng gel nha đam để massage. Các nghiên cứu về chăm sóc da cho thấy nha đam có nhiều đặc tính tốt để làm đẹp. Nó chữa lành da bằng cách làm giảm mụn trứng cá, viêm nhiễm và tổn thương do ánh nắng mặt trời. Ảnh: Lara Dutta Bhupathi, eMediHealth.

Nữ diễn viên Malaika Arora có thân hình săn chắc và làn da không tỳ vết ở tuổi 48. Cô cho biết vẻ đẹp của mình nhờ vào tập yoga đều đặn. Ngoài ra, cô sử dụng tẩy tế bào chết toàn thân bằng cách trộn bã cà phê, đường nâu và một ít dầu dừa. Cà phê có nhiều lợi ích cho da như giảm cellulite và viêm da. Các nghiên cứu cho thấy nó thậm chí có thể ngăn ngừa ung thư da. Ảnh: Malaika Arora, Grateful.

Anushka Sharma là người mẫu kiêm diễn viên 33 tuổi đến từ Ấn Độ. Mẹo chăm sóc da của cô là nghiền chuối để massage khắp người. Bạn có thể chọn tắm ngay hoặc để trong vài phút giúp da sáng hơn. Một số nghiên cứu cho thấy những lợi ích đối với làn da của chuối bao gồm các đặc tính chống lão hóa, khắc phục nếp nhăn, làm sáng da và có đặc tính chống lão hóa. Ảnh: Anushka Sharma, BBC Good Food.

Sushmita Sen đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ năm 1994 khi mới 18 tuổi. Dù hiện tại cô 46 tuổi nhưng vẫn giữ được làn da căng mịn nhờ hỗn hợp mặt nạ từ bột đậu xanh trộn kem sữa. Đối với mặt nạ, bạn nên đắp trong 5-10 phút trước khi rửa sạch. Mặt nạ tự làm này có thể tẩy tế bào chết cho da vì axit lactic trong kem và kẽm của bột đậu xanh giúp loại bỏ mụn trứng cá, làm tăng thêm vẻ rạng rỡ. Thêm nữa, kem sữa cũng bổ sung độ ẩm cho làn da, ngăn ngừa nếp nhăn và tình trạng khô. Ảnh: Sushmita Sen, Reddit.

Nam ca sĩ thoa đá lên mặt để dưỡng da Ricky Martin khẳng định thoa đá lên mặt giúp phần má thêm hồng hào.

Hoàng Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/meo-lam-dep-ngan-ngua-lao-hoa-cua-sao-an-do-post1252521.html