Mèo Goose trong 'Captain Marvel' - tưởng hiền lành nhưng rất nguy hiểm

Có vẻ ngoài của một con mèo nhỏ bé và đáng yêu, nhưng Goose thực tế là một sinh vật ngoài hành tinh có sức mạnh đáng sợ.

Sức mạnh ngang tầm bom nguyên tử của nữ siêu anh hùng Captain Marvel Captain Marvel sắp xuất hiện trong Vũ trụ điện ảnh Marvel. Ngoài khả năng chiến đấu phi thường, cô còn có thể bắn năng lượng từ tay và nhận thức thực tế khác với người thường.

* Bài viết tiết lộ nội dung Captain Marvel.

Từ khi xuất hiện trong đoạn teaser đầu tiên của Captain Marvel, mèo Goose (Ngỗng) đã nhanh chóng thu hút sự chú ý. Và bất kỳ ai đã xem bộ phim về nữ siêu anh hùng Carol Danvers đều rất ấn tượng với chú mèo màu cam khi thì đáng yêu, lúc thì vô cùng đáng sợ này.

Trong Captain Marvel, mèo Goose là vật nuôi của tiến sĩ Wendy Lawson. Trên thực tế, bà Lawson là một khoa học gia thuộc chủng loài Kree, đến Trái đất để nghiên cứu "động cơ tốc độ ánh sáng".

Chủ rất lợi hại, đương nhiên tớ không thể hèn. Mèo Goose hóa ra không phải là một con mèo thông thường, mà là một sinh vật ngoài hành tinh có tên là Flerken.

Mèo Goose có vẻ ngoài đáng yêu khiến Nick Fury thích thú.

Mèo Goose có vẻ ngoài đáng yêu khiến Nick Fury thích thú.

Được hai tác giả Kelly Sue DeConnick và David Lopez sáng tạo ra vào năm 2014 trong loạt truyện tranh Captain Marvel, Flerken là sinh vật hiếm thấy và cũng cực kỳ nguy hiểm.

Có vẻ ngoài giống với những con mèo ở trái đất nhưng Flerken khôn ngoan không kém con người. Ẩn sau lớp lông mềm mại của Flerken là sức mạnh đáng sợ.

Từ miệng của mình, Flerken có thể phóng ra những chiếc răng nanh và xúc tu khổng lồ để nghiền nát bất cứ thứ gì nó muốn. Flerken còn có những khả năng sinh sản vô tính với số lượng lớn.

Nhưng điều kỳ lạ nhất ở loài sinh vật ngoài hành tinh này là khả năng nuốt những đồ vật to lớn dù cơ thể của chúng nhỏ bé. Điểm yếu duy nhất của Flerken là tất cả các sức mạnh đặc biệt đều bắt nguồn vùng miệng. Vì vậy, để vô hiệu hóa một Flerken chỉ cần tìm cách vô hiệu hóa miệng của nó.

Sự nguy hiểm của chú mèo kì lạ được miêu tả trong truyện.

Trong truyện, mèo Goose vốn dĩ có tên là Chewie. Đây là cái tên được đặt dựa trên nhân vật Chewbacca trong Star Wars. Chewie là thú cưng của Carol Danvers khi cô vẫn còn sử dụng tên Ms. Marvel. Nó trông rất bình thường, chỉ là thông minh hơn các con mèo khác một chút.

Danvers vẫn tin Chewie là một chú mèo bình thường dù Rocket Raccoon khẳng định sự thật trái ngược. Cô chỉ bị thuyết phục khi khi tận mắt chứng kiến Chewie sinh ra 117 quả trứng, tương đương với 117 chú mèo.

Thu Thủy

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/meo-goose-trong-captain-marvel-tuong-hien-lanh-nhung-rat-nguy-hiem-post923771.html