Mẹo đi giày cao không đau chân của Công nương Kate

Công nương Kate Middleton dùng ít nhất hai thủ thuật để giữ chân thoải mái trong nhiều giờ đi trên giày cao gót.

Theo chuyên gia về nghi thức hoàng gia - Myka Meier, Kate thường xuyên đứng khá lâu ở các buổi tiệc hay lễ cưới của thành viên hoàng gia nên công nương có thủ thuật riêng khi đi giày cao gót.

Myka Meier, người sáng lập công ty tư vấn nghi thức Beaumont Etiquette, nói với SCMP về các sản phẩm mà hoàng gia Anh sử dụng trong nhiều năm qua. Cô cho biết Công nương xứ Wales thường xuyên mặc quần tất da chân chống trượt của John Lewis, một cửa hàng bách hóa cao cấp ở Anh.

Thiết kế 6,5 USD có dải gel trong suốt ở lòng bàn chân, bám chắc vào lòng giày, giúp nâng đỡ và tạo cảm giác êm ái khi đi giày cao gót. "Chúng có thể giúp công nương đứng hàng giờ đồng hồ trong các buổi giao thiệp với hoàng gia mà vẫn thấy thoải mái, không bị đau chân", cô nói.

Công nương Kate Middleton mang tất chống trượt của John Lewis trong chuyến công du ở Canada năm 2011. Ảnh: AFP

Công nương Kate Middleton mang tất chống trượt của John Lewis trong chuyến công du ở Canada năm 2011. Ảnh: AFP

Trong các bức ảnh trước đây, Công nương Kate từng được nhìn thấy mang phụ kiện này, nhưng trợ lý hoàng gia chưa bao giờ phản hồi thông tin. Theo Footwear News, cô mang chúng trong chuyến công du ở Canada hồi tháng 7/2011. Bức ảnh cho thấy những dải gel trong suốt lấp ló bên hông bàn chân trong đôi giày cao gót Tabitha Simmons mũi nhọn.

Ngoài sản phẩm này, công nương còn được cho là sử dụng miếng lót giày bằng da. Theo Meier, Kate Middleton dùng tấm lót của Alice Bow do nhà thiết kế người Anh Rachel Bowditch tạo ra. Người đại diện thương hiệu cho biết miếng lót khá dày và êm, sử dụng công nghệ đặc biệt, giúp chân không bị đau mỏi với mọi loại giày, đặc biệt là giày cao, trong nhiều giờ. Một nguồn tin nói với Vanity Fair công nương "cảm thấy chúng rất tuyệt", thường xuyên đặt hàng với số lượng lớn.

Loại lót giày của Alice Bow được Công nương Kate sử dụng. Ảnh: Alice Bow

Hoàng gia Anh nổi tiếng với nhiều quy định khắt khe về trang phục. Theo Victoria Arbiter - chuyên gia về hoàng gia Anh, Nữ hoàng Elizabeth II đã đặt ra một tiền lệ nghiêm ngặt trong suốt 70 trị vì: tất cả thành viên nữ đều phải đi tất chân ở nơi công cộng. Tương tự, họ cũng có quy định về giày. Công nương Kate Middleton luôn mang sneakers và giày bệt tại các sự kiện bình thường hoặc chủ đề thể thao, giày cao gót cổ điển với những dịp trang trọng.

Ngoài ra, phụ nữ hoàng gia đều sử dụng quần tất khi mặc váy với các tông màu trùng làn da. Công nương Anh cũng hạn chế mang giày đế xuồng, bởi đây được xem là kiểu giày khiến phụ nữ hoàng gia mất đi vẻ thanh lịch, tinh tế.

PV/HanoiTV

(Tổng hợp)

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoitv.vn/meo-di-giay-cao-khong-dau-chan-cua-cong-nuong-kate-d211418.html