Mèo cưng hóa thành 'quái vật lai' ấn tượng bất ngờ

Nghệ sĩ Audrey Spencer kết hợp khuôn mặt của ba chú mèo cưng với mọi loại động vật mà cô cho rằng thích hợp và biến chúng thành những 'quái vật lai' vô cùng dễ thương, khiến người xem ngạc nhiên, thích thú.

Audrey Spencer, một nghệ sĩ đồng thời cũng là một nhà thiết kế, nổi tiếng trên mạng xã hội nhờ những bức ảnh ấn tượng "lai tạo" mèo cưng của mình với vô số các loài động vật khác nhau, thành " quái vật lai" khiến người xem vô cùng ngạc nhiên, thích thú.

Nguồn cảm hứng của Audrey Spencer đến từ những con mèo cưng của mình có tên là Oskar, một con mèo rừng Na Uy 4 tuổi, màu trắng, thường làm những điều không nên làm; Maya, một con mèo Tabby màu xám, thường sử dụng vẻ ngoài dễ thương để xin xỏ thức ăn, và cuối cùng là Louie, thành viên mới của ra đình.

Audrey Spencer kết hợp khuôn mặt của ba chú mèo cưng với mọi loại động vật mà cô cho rằng thích hợp và biến chúng thành những "quái vật lai" vô cùng dễ thương.

Được biết, trong suốt 5 năm qua, một trong những dự án đam mê của nghệ sĩ Audrey Spencer chính là sử dụng photoshop để cho ra đời những bức ảnh kết hợp độc đáo.

Thành quả của cô được nhiều người tán thưởng. Đa số mọi người đều cho rằng những "quái vật lai" giữa loài mèo và các loài động vật khác vô cùng đáng yêu, dễ mến.

Trong ảnh là một màn "lai tạo" vô cùng thành công giữa một con sóc bạch tạng và mèo trắng Oskar.

Một com bướm đêm bỗng trở nên dễ thương vô cùng khi mang khuôn mặt mèo.

Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa cú và mèo.

Hải cẩu khi lai với mèo cũng được thừa hưởng toàn bộ nét đáng yêu và sang chảnh của loài thú cưng nổi tiếng bậc nhất thế giới.

Cú tuyết khi lai với mèo thực sự đáng yêu và dễ mến hơn rất nhiều.

Một con vật mang đầu mèo, mình hổ chắc chắn sẽ thân thiện hơn rất nhiều một con hổ trắng uy nghiêm.

Mời quý vị xem video: Loài động vật nhỏ bé nhưng lại nguy hiểm vô cùng. Nguồn video: Xem gì hôm nay

Kiều Dụ (Theo Bored Panda)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kham-pha/meo-cung-hoa-thanh-quai-vat-lai-an-tuong-bat-ngo-1140305.html