Mèo cưng bị suy thận, chủ bỏ 19.000 USD để chữa trị

Họ chẳng dư dả gì, nhưng đứng trước cơ hội cứu sống chú mèo của gia đình, hai người đã không ngần ngại bỏ ra 19.000 USD. Họ thậm chí còn chấp nhận nuôi 'ân nhân hiến thận' cho Stanley nữa.

Một người phụ nữ Mỹ đã dành 19.000 USD (gần 435 triệu đồng) để phẫu thuật ghép thận cho chú mèo cưng của mình. Trước đó, con mèo bị chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối.

Betsy Boyd làm công việc bán thời gian của một cô giáo dạy viết trong khi chồng cô - Michael là nhà báo tự do kiêm "người giữ trẻ" cho 2 con trai sinh đôi 3 tuổi của hai người.

Họ chẳng dư dả gì, nhưng đứng trước cơ hội cứu sống chú mèo của gia đình, hai người đã không ngần ngại bỏ ra 19.000 USD. Họ thậm chí còn chấp nhận nuôi "ân nhân hiến thận" cho Stanley nữa.

19.000 USD thực sự không phải là số tiền nhỏ với bà Boyd. Mỗi năm công việc dạy học bán thời gian với vai trò giáo sư thỉnh giảng chỉ kiếm được 46.000 USD.

“Stanley yêu quý tôi cũng nhiều như bất kỳ tình cảm của một con người nào dành cho tôi, và tôi cũng yêu quý nó như thế”, bà Boyd nói với trang People Pets.

Nhiều người khuyên can cho rằng không đáng để tiêu một khoản tiền dù nhỏ và một con mèo già như Stanley, và tiền nên để dành cho hai đứa nhỏ sinh đôi của Boyd đi học đại học. Nhưng Boyd coi Stanley cũng là một thành viên của gia đình nên cô cho rằng việc hai vợ chồng bỏ số tiền tiết kiệm dự định mua xe mới ra để cứu Stanley là hoàn toàn xứng đáng.

Bà nhận nuôi Stanley từ khi nó chỉ mới 8 tuần tuổi. Nhưng đến tháng 11/2016, con mèo bỗng bỏ ăn, không chịu đi ra ngoài cũng như chơi với những con mèo hàng xóm khác. Bác sĩ thú y chẩn đoán nó bị thận và có thể không còn sống lâu.

Hòa An (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/the-gioi-do-day/meo-cung-bi-suy-than-chu-bo-19-000-usd-de-chua-tri