Mẹo chụp ảnh 'sống ảo' để chân dài như người mẫu

Chân không dài cũng có thể kéo ra vài phần nếu biết cách chụp ảnh.

Chân không dài cũng có thể kéo ra vài phần mà không cần dùng phần mềm chỉnh ảnh

Mặc một bộ quần áo thời trang, mang một đôi giày sành điệu... Nhưng tất cả những điều ấy sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu chúng ta không lưu lại bằng những bức ảnh.

Nói chính xác hơn, trong thời đại mà công nghệ và mạng xã hội phát triển như hiện nay, đừng chỉ mặc đẹp và duyên dáng cho một mình mình xem, hãy để bạn bè, người thân, dù không gặp được bạn nhưng cũng phải trầm trồ vì những khoảnh khắc bạn chia sẻ trên mạng xã hội.

Áp dụng ngay vài mẹo nhỏ sau đây để chân bạn trở nên dài miên man như siêu mẫu khi chụp ảnh “sống ảo” - điều mà bất cứ cô nàng cũng luôn tìm kiếm:

Dựa vào bất cứ thứ gì sẽ đẹp hơn là đứng thẳng

Nhiều người thừa nhận họ luôn cảm thấy trống trải khi chụp ảnh nếu quanh họ không có lấy một điểm tựa. Song không chỉ là biện pháp để lấy đầy cảm giác trống trải, tựa vào một vật gì đó, như là một bức tường, một chiếc cột, sẽ giúp bạn dễ dàng tạo dáng hơn khi trở thành người được chụp. Tựa về phía sau một chút, đưa chân ra đằng trước thêm chút nữa thay vì đứng thẳng như cái cây, trông chân bạn sẽ dài hẳn ra.

Hoặc là nếu không có điểm gì để tựa, hãy đứng chống hai tay vào bên hông và cũng làm động tác đưa chân ra phía trước như hướng dẫn ở trên nhé!

Đừng chỉ chụp tư thế đứng!

Tại sao mọi người đều muốn đứng để chụp ảnh? Vì họ nghĩ rằng đó là cách phô bày mọi lợi thế cơ thể, cũng như khoe triệt để đôi chân. Song không hẳn! Ngồi hoặc nằm để chụp sẽ tạo ảo giác rằng chân bạn dài hơn rất nhiều. Nếu không tin, cứ thử so sánh ảnh chụp của cùng một người với lúc họ đứng và lúc họ ngồi/nằm mà xem.

Đảm bảo ống kính camera không cao hơn mình

Hoặc là ngang với chiều cao của bạn, hoặc là thấp hơn một chút, miễn sao hãy đảm bảo ống kính camera không cao hơn đầu mình. Nếu nhờ một người có chiều cao vượt trội hơn hẳn bạn chụp cho mình, hãy mách họ khụy chân xuống một chút, bức ảnh trông sẽ cân đối hơn vì đôi chân của bạn không bị ngắn ngủn như khi chụp hắt từ trên xuống.

Song cũng đừng nhờ các “nhiếp ảnh gia” bất đắc dĩ ngồi hoặc nằm hẳn xuống vì khi ấy, chân thì dài thật nhưng gương mặt bạn lại trông khá buồn cười nếu bạn không tự tin rằng mình sở hữu một khuôn mặt góc nào cũng đẹp.

Huân Y Thảo

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dep/meo-chup-anh-song-ao-de-chan-dai-nhu-nguoi-mau-831555.html