Mẹo chinh phục phong cách oversized cho cô nàng nhỏ nhắn

Người có vóc dáng mảnh khảnh và nhỏ bé vẫn có thể mặc đẹp với quần áo rộng quá cỡ nếu biết cách phối hợp khéo léo.

 Nhỏ người không có nghĩa bạn sẽ không bận được đồ oversized. Ảnh: @lonarluxe.

Nhỏ người không có nghĩa bạn sẽ không bận được đồ oversized. Ảnh: @lonarluxe.

Xu hướng mặc đồ oversized - đồ rộng thùng thình - vẫn đang len lỏi vào các sàn diễn thời trang mùa xuân 2023. Nhiều người ưa chuộng phong cách ăn mặc này vì nó toát lên sự cá tính và phóng khoáng.

Tuy nhiên, bạn dễ dàng trở nên luộm thuộm hay thậm chí bị trang phục oversized “nuốt chửng” nếu có tạng người gầy và nhỏ. Dưới đây, Byrdie gợi ý những mẹo phối đồ hiệu quả giúp những cô gái nhỏ người chinh phục thời trang quá cỡ trong mọi sự kiện.

Bạn nên tránh các kiểu đồ rộng nhưng không tôn dáng của mình. Ảnh: Christian Vierig.

Thấu hiểu phom dáng

Jenny Howell là nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Petite Studio - thương hiệu thời trang cho dáng người thanh mảnh.

Cô thành lập nên Petite Studio vì cảm thấy nhiều nhãn hàng có tầm nhìn sai lệch đối với tỷ lệ quần áo dành cho những người thấp bé. Chúng đa số trông như phiên bản thu nhỏ của các kiểu đồ kích cỡ phổ thông.

Nói cách khác, dù là croptop (áo ngắn thường để lộ eo) cho người nhỏ nhắn, khi bạn mặc lên vẫn không nhìn ra được bóng dáng của croptop.

Như vậy, để chinh phục phong cách oversized, những cô gái gầy và nhỏ cần đặc biệt chú ý tới các mẹo kéo dài và tôn dáng trang phục. Trong đó, nguyên tắc quan trọng nhất cần tuân thủ là duy trì sự hài hòa của các item bận lên người.

Người nhỏ nhắn nên chú trọng sự tương phản trong bộ cánh oversized. Ảnh: GTres.

Tách biệt và đối lập

Neil J. Rodgers - người từng tạo mẫu ảnh và cho các sự kiện thảm đỏ chia sẻ rằng nhiều người có chiều cao ấn tượng trông sành điệu ngay cả khi mặc đồ rộng từ đầu đến chân. Ngược lại, những ai nhỏ nhắn hơn chỉ có thể bận một mẫu đồ oversized lên người.

Phong cách quá cỡ sẽ phát huy tốt nhất nếu bạn ưu tiên để lộ những bộ phận cơ thể nhỏ nhắn để bù đắp kiểu đồ rộng thùng thình, Rodgers cho hay. Chẳng hạn, nếu đang mặc chiếc blazer oversized, bạn hãy chọn thiết kế có thể tôn lên hình dáng đôi chân của mình.

Đồng quan điểm với Rodgers, Howell khuyến khích bạn áp dụng quy tắc tương tự khi phối phụ kiện đi kèm. Ví dụ: Bạn hãy chọn bông tai và túi nhỏ khi diện blazer rộng để tạo sự tương phản cho trang phục. Về túi, cô khuyến khích phối những loại có chất liệu vải canvas hoặc giả da vì chúng trông mềm mại hơn, tránh làm bộ đồ thêm nặng nề.

Đặc biệt, người có vóc dáng bé nhỏ vẫn có thể chinh phục những chiếc bốt cao quá đầu gối - vốn là kiểu giày “ăn bớt” độ dài chân. Howell đề xuất thay quần bó bằng chân váy ngắn sẽ giúp bạn trông cao hơn khi mặc cùng với kiểu giày độc đáo này.

Khuôn mặt nhỏ nên tránh các kiểu kính có hình thù quá khá lạ và to vượt mức. Ảnh: Konstantin Mishchenko/Pexels.

Kính mắt to bản cho khuôn mặt nhỏ

Marchon Eyewear, thương hiệu sản xuất và phân phối kính mắt và kính râm nổi tiếng tại Mỹ, cho hay thực chất không có một kiểu kính mắt nào phù hợp với tất cả dáng mặt.

Với những người có khuôn mặt bé nhưng yêu thích gọng kính ấn tượng, Marchon đề xuất kính có hình bầu dục hay mắt mèo. Các kiểu kính này hài hòa và cân đối với mặt nhỏ hơn.

Thông thường, mặt tròn hợp kính hình chữ nhật, hình vuông hay kính phi công (aviators). Mặt dáng vuông tỏa sáng với gọng kính tròn, bầu dục, mắt mèo, kính wayfarers và kính phi công.

Trong khi đó, khuôn mặt góc cạnh nên tránh xa kính hình chữ nhật và hình bầu dục. Những ai có khuôn mặt trái xoan khá may mắn vì hợp với hầu hết mọi kiểu kính.

Có rất nhiều thương hiệu cung cấp kính cho người mặt nhỏ. Nếu chọn đặt hàng trực tuyến, Marchon khuyên bạn nên tìm tròng kính có kích thước từ 50-54 mm. Trong trường hợp chưa tìm ra dáng mặt và kiểu kính ưng ý, bạn hãy tận dụng lợi thế của các cửa hàng có dịch vụ thử đồ thực tế ảo (virtual try-on).

Dù không sở hữu gu ăn mặc sành điệu, bạn vẫn có thể làm chủ được phong cách thời trang oversized. Suy cho cùng, quy tắc duy nhất thực sự quan trọng vẫn là tìm kiếm những món đồ phù hợp với phong cách cá nhân. Bạn hãy cứ ăn mặc sao cho thoải mái nhất. Như thế, sự tự tin của bạn mới có cơ hội tỏa sáng, Howell cho hay.

Thiên Trang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/meo-chinh-phuc-phong-cach-oversized-cho-co-nang-nho-nhan-post1381233.html