Mèo Ba Tư sinh con hai đầu ở Thái Lan

Một con mèo Ba Tư ở Thái Lan đã sinh ra một con mèo con hai đầu hiếm gặp. Chủ nhân của con mèo này đã quyết tâm nuôi chúng sống sót.

Tờ Bangkok Post đưa tin một con mèo Ba Tư ở tỉnh Ratchaburi, Thái Lan đã sinh ra một chú mèo con hai đầu.

Bà Chabaprai Nilpet, 52 tuổi, ở làng Moo 2, huyện Ban Pong, tỉnh Ratchaburi, Thái Lan - chủ nhân của con mèo, cho biết mèo mẹ đã sinh ra một chú mèo con bình thường vào ngày 10/12. Tuy nhiên, sau đó mèo mẹ dường như gặp khó khăn trong việc sinh tiếp.

Bà Chabaprai đã đưa mèo mẹ đến một phòng khám. Tại đây, bác sĩ thú y đã thực hiện một ca phẫu thuật để con mèo sinh mổ. Mèo mẹ đã sinh thêm hai chú mèo con và một trong số chúng có hai cái đầu, khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên, bà Chabaprai nói.

Con mèo Ba Tư con hai đầu hiếm gặp vừa được sinh ra ở Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post.

Con mèo Ba Tư con hai đầu hiếm gặp vừa được sinh ra ở Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post.

Con mèo hai đầu đã bị khó thở, vì vậy các bác sĩ thú y đã kích thích phổi cho nó, giúp con mèo khỏe mạnh hơn.

Bà Chabaprai nói rằng bà đã mang con mèo hai đầu về nhà và sử dụng một ống tiêm để cho nó ăn vì con mèo này không thể bú sữa trực tiếp từ mèo mẹ. Bà cũng thường xuyên xoa ngực nó để kích thích phổi cho con mèo.

"Tôi đặt tên cho đầu bên trái là Thong (vàng) và đầu bên phải là Ngern (bạc). Tôi sẽ chăm sóc nó một cách tốt nhất để nó có thể sống lâu nhất có thể. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một con mèo kì lạ như vậy", bà Chabaprai nói.

Bà Chabapral là một người yêu mèo và bà có khoảng 10 con mèo ở nhà.

Như Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/meo-ba-tu-sinh-con-hai-dau-o-thai-lan-post1024567.html