Mênh mông cánh đồng hoa loa kèn đang vào chính vụ ở Hà Nội

Những năm gần đây, nhiều người dân ở làng hoa Tây Tựu đã thuê đất, trồng hoa tại Hạ Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội) bởi thổ nhưỡng ở đây tốt, phù hợp với sự sinh trưởng của hoa loa kèn. Những ngày đầu tháng 4 này, họ đang tất bật thu hoạch trên cánh đồng để kịp đưa đi tiêu thụ.

Toàn cảnh cánh đồng trồng hoa loa kèn tại Hạ Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội) đang vào mùa thu hoạch chính vụ.

Toàn cảnh cánh đồng trồng hoa loa kèn tại Hạ Mỗ (Đan Phượng, Hà Nội) đang vào mùa thu hoạch chính vụ.

Thủ phủ của hoa loa kèn một vài năm gần đây đã chuyển từ làng hoa Tây Tựu sang làng Hạ Mỗ, Đan Phượng, Hà Nội. Do quỹ đất nông nghiệp bị thu hẹp nên người dân Tây Tựu đã đi thuê đất để trồng hoa.

Loài hoa này được người chơi ưu ái gọi là 'hoa của tháng Tư', bởi chỉ nở duy nhất vào tháng Tư hàng năm.

Tuy nhiên, năm nay hoa loa kèn nở sớm hơn bình thường khoảng một tháng, từ đầu tháng Ba hoa đã bắt đầu thu hoạch vào vụ, phục vụ người chơi Thủ đô.

Năm nay giá bán buôn tại cánh đồng vào khoảng 150.000 đồng/bó (100 bông), bán lẻ có giá khoảng 180.000 đến 200.000 đồng/bó (100 bông).

Hoa loa kèn được trồng từ đầu tháng 8 Âm lịch đến rằm tháng 2 năm sau là được thu hoạch.

Thời gian thu hoạch chính vụ thường được kéo dài trong khoảng 2 tuần.

Theo người dân Hạ Mỗ, Đan Phượng phấn khởi chia sẻ: dịch COVID-19 cũng đã tạm lắng xuống nên giá hoa không bị xuống dốc nhiều như đợt Tết vừa qua.

Hoa loa kèn được người dân ưa trồng vì dễ chăm sóc, củ giống giá rẻ và có thể trồng lại được. Theo người dân chia sẻ nếu được chăm sóc tốt, một cành có thể cho tới 3 đến 4 bông.

Những người nông dân của 'thủ phủ' hoa loa kèn mới tại Hạ Mỗ, Đan Phượng đã có hướng đi phát triển khá bền vững và đạt hiệu quả cao khi chuyên canh một loại cây trồng đặc trưng này.

Nguyễn Trọng Tài

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/menh-mong-canh-dong-hoa-loa-ken-dang-vao-chinh-vu-o-ha-noi-post1325357.tpo