'Mệnh lệnh' phải thắng của U22 Việt Nam trong trận gặp U22 Singapore

Mặc dù đã có được 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận tại SEA Games 30 nhưng cục diện của bảng B vẫn rất khó lường. Thầy trò HLV Park Hang-seo buộc phải giành chiến thắng trước Singapore để nắm chắc thêm cơ hội vào bán kết.

U22 Việt Nam chưa chắc vé bán kết

Sau 3 chiến thắng liên tiếp trước Brunei, Lào và Indonesia, U22 Việt Nam có được 9 điểm tuyệt đối, hiệu số bàn thắng bại là +12. Ở 2 trận đấu cuối cùng của bảng G, U22 Việt Nam lần lượt chạm trán Singapore và Thái Lan.

Đội bóng xếp sau U22 Indonesia (hiệu số +3) sẽ gặp 2 đội bóng yếu là U22 Brunei và Lào. Trong khi đó U22 Thái Lan (hiệu số +8) sẽ đối đầu với U22 Lào trước khi quyết đấu với chúng ta trong lượt trận cuối.

Cuộc đua giành vé vào bán kết bảng B sẽ là cuộc đua tam mã giữa Việt Nam, Thái Lan và Indonesia. Trong đó, U22 Indonesia là đội bất lợi nhất khi hiệu số phụ kém Thái Lan đến 7 bàn, kém Việt Nam 3 điểm và 9 bàn.

Thầy trò HLV Park Hang-seo cần phải thận trọng bởi đối thủ mà Indonesia phải gặp chỉ là Brunei và Lào. Qua hai trận đấu này, hiệu số của U22 Indonesia có thể được cải thiện đáng kể. Và về mặt lý thuyết, U22 Việt Nam vẫn có thể bị loại nếu để thua 1 trong 2 trận đấu cuối cùng vòng bảng SEA Games 30.

Xếp hạng bảng B SEA Games 30 trước ngày U22 Việt Nam gặp Singapore ở lượt trận 4. Ảnh: Zing

Xếp hạng bảng B SEA Games 30 trước ngày U22 Việt Nam gặp Singapore ở lượt trận 4. Ảnh: Zing

Việc xác định những đội giành vé vào bán kết sẽ dựa trên hiệu số bàn thắng bại, số bàn thắng mà các đội đó có được trong cả vòng bảng. Như vậy, trong trường hợp U22 Việt Nam thắng Singapore nhưng thua Thái Lan, cả 3 đội sẽ cùng có 12 điểm

Đến lúc đó, hiệu số bàn thắng thua sẽ rất quan trọng để quyết định 2 tấm vé đi tiếp. Trong trường hợp xấu nhất, nếu U22 Việt Nam để thua 1 trong 2 trận đấu cuối cùng và để 2 đối thủ Thái Lan và Indonesia đạt hiệu số bàn thắng bại tốt hơn ở 2 lượt đấu cuối thì U22 Việt Nam hoàn toàn có thể bị đẩy xuống vị trí thứ 3 và chia tay SEA Games 30.

Chờ phép tính của HLV Park Hang-seo

Trong lịch sử đối đầu lứa tuổi U22, Việt Nam và Singapore mới chỉ chạm trán nhau duy nhất 1 lần tại SEA Games năm 2013, khi đó U22 Singapore đã giành chiến thắng 1-0 trước U22 Việt Nam.

Tại kỳ SEA Games này, U22 Singapore không phải là một đối thủ khó chơi, tuy nhiên U22 Việt Nam vẫn phải hết sức đề phòng để tránh một trận hòa và chỉ có được 1 điểm. Bởi chúng ta buộc phải sớm có được nhiều điểm số để có quyền tự quyết.

Vấn đề đặt ra với HLV Park Hang-seo lúc này là chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ tung ra một đội hình mạnh nhất, dồn toàn lực giành 3 điểm hay để các trụ cột nghỉ ngơi cho “đại chiến” gặp Thái Lan chỉ 2 ngày sau.

Đội hình dự kiến U22 Việt Nam gặp Singapore. Đồ họa: TK

Theo đó, U22 Việt Nam có thể xuất phát với thủ môn Bùi Tiến Dũng. Trong trận đối đầu với U22 Indonesia, thủ môn này đã mắc sai lầm dẫn đến bàn thua. HLV Park sẽ không thay đổi người gác đền ngay lập tức để tránh ảnh hưởng tâm lý cho học trò.

Bộ ba trung vệ sẽ có sự thay đổi lớn khi Tấn Sinh tái phát chấn thương trong trận gặp U22 Indonesia. Nhiều khả năng thay thế anh chính là Đức Chiến. Bên trái, Văn Hậu sẽ được kéo lên và nhường chỗ cho Ngọc Bảo chơi bên cạnh Thành Chung.

Ở tuyến tiền vệ và tiền đạo, HLV Park Hang-seo có lý do để giữ nguyên như ở trận đấu với U22 Indonesia.Theo đó, Tấn Tài vẫn được đặt niềm tin ở vị trí tiền vệ phải. Bộ đôi tiền vệ trung tâm nhiều khả năng vẫn là Hoàng Đức và Hùng Dũng còn Trọng Hoàng và Quang Hải sẽ hỗ trợ cho trung phong cắm Tiến Linh.

Trong trường hợp có được lợi thế về tỷ số, HLV Park Hang-seo hoàn toàn có thể cho các trụ cột ra nghỉ để chuẩn bị cho trận đấu sau. Nếu tiếp tục thắng U22 Singapore, U22 Việt Nam và HLV Park Hang-seo sẽ kéo dài mạch 14 trận bất bại trong năm 2019.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore sẽ diễn ra vào lúc 19:00 hôm nay 3/12.

Trung Kiên

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/menh-lenh-phai-thang-cua-u22-viet-nam-trong-tran-gap-u22-singapore-258361.html