Mệnh lệnh của ông Kim Jong-un cho quân đội trước thượng đỉnh với ông Trump tại Hà Nội

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã đưa ra những mệnh lệnh cụ thể cho các tướng lĩnh quân đội nước này trước khi sang Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh lần hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump, hãng tin CNN dẫn lời quan chức cấp cao của Mỹ và Hàn Quốc cho biết ngày 3/4.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ thị cho quân đội "án binh" trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tại Hà Nội hồi cuối tháng 2. (Ảnh minh họa: AFP)

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ thị cho quân đội "án binh" trước thềm thượng đỉnh Mỹ - Triều lần hai tại Hà Nội hồi cuối tháng 2. (Ảnh minh họa: AFP)

Mệnh lệnh “án binh bất động”

Theo lời quan chức cấp cao giấu tên của Mỹ và Hàn Quốc, trong một dấu hiệu rõ ràng cho thấy mong muốn đạt được thỏa thuận với nhà lãnh đạo Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh lần hai, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ thị các tướng lĩnh quân đội không tiến hành bất cứ hành động ngoài kế hoạch nào vài ngày, thậm chí vài tuần trước thượng đỉnh tại Hà Nội.

Quan chức Mỹ cho biết, ông Kim lo ngại rằng, bất cứ hành động sơ suất nào của quân đội cũng có thể làm leo thang căng thẳng trước thềm hội nghị. Theo đó, ông đã đưa ra những mệnh lệnh cụ thể rằng, quân đội Triều Tiên phải "án binh bất động".

Mục đích của ông Kim Jong-un được cho là nhằm đảm bảo duy trì các biện pháp xây dựng lòng tin giữa quân đội các bên, đặc biệt là ở khu vực phi quân sự giữa Triều Tiên và Hàn Quốc nhằm giúp ông thuyết phục Tổng thống Mỹ Donald Trump nới lỏng các lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng.

Tuy vậy, hội nghị thượng đỉnh lần hai giữa ông Kim và ông Trump hồi cuối tháng 2 không đạt được kết quả như mong đợi. Quan chức Mỹ bình luận: “Ông ấy (Kim Jong-un) đã đánh giá thấp Tổng thống (Trump)”.

Một số quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết, cho đến thời điểm hiện tại, kể cả khi hội nghị thượng đỉnh lần hai về giải trừ hạt nhân giữa Bình Nhưỡng và Washington không đạt được thỏa thuận, họ vẫn không thấy bất cứ dấu hiệu nào rằng Triều Tiên chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa, vệ tinh hay thử hạt nhân. Giới chức Mỹ cho rằng, ưu tiên hàng đầu của ông Kim vẫn là thuyết phục Mỹ nới lỏng trừng phạt Triều Tiên và thúc đẩy quan hệ kinh tế với Hàn Quốc, đặc biệt là không để Hàn Quốc đứng về phía những yêu sách của Mỹ trong giải trừ hạt nhân.

“Mỹ sẵn sàng đối phó”

Tướng Joseph Dunford (Ảnh: Reuters)

Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, ngày 2/4 cho biết, Mỹ “sẵn sàng đối phó” nếu chính quyền của ông Kim Jong-un thay đổi lập trường giảm căng thẳng.

“Tôi không thể đoán trước liệu Tổng thống có thể quyết định ra sao trong trường hợp ông Kim Jong-un không giữ lời hứa. Nhưng tôi có thể nói rằng chúng ta đã sẵn sàng đối phó bất cứ tình huống khẩn cấp hay cuộc khủng hoảng nào trên bán đảo Triều Tiên”, tướng Joseph Dunford cho biết sau cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo.

Đề cập đến nghi vấn Triều Tiên sắp hoàn tất khôi phục một bãi phóng tên lửa, ông Dunford bình luận, “còn quá sớm” để nói rằng đây là một động thái của Triều Tiên nhằm có thêm một lá bài trên bàn đàm phán với Mỹ hay chuẩn bị cho một vụ phóng tên lửa mới sau một thời gian dài “án binh”. Quan chức này cho biết, giới tình báo Mỹ và Hàn Quốc đang phối hợp để “theo dõi chặt chẽ tình hình”.

Ngoài ra, tướng Dunford cũng nhấn mạnh, việc giảm quy mô các cuộc tập trận giữa Mỹ và Hàn Quốc cũng không ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng ứng phó các tình huống khẩn cấp của hai quân đội đồng minh.

Có thể bạn quan tâm

Theo dantri.com.vn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/menh-lenh-cua-ong-kim-jong-un-cho-quan-doi-truoc-thuong-dinh-voi-ong-trump-tai-ha-noi/20190404081156828