Melania Trump ấp ủ điều gì sau khi rời Nhà Trắng?

Sau khi ông Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, Melania ấp ủ nhiều dự định riêng. Nhiều nguồn tin cho rằng bà sẽ ly dị chồng và chuyển về sống ở New York, Mỹ.

Melania và con trai Barron từng có cuộc sống giàu sang, êm ấm ở Nhà Trắng. Hiện tại, số phận của mẹ con Melania sau khi Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ được truyền thông và cộng đồng quan tâm.

SCMP thu thập một số thông tin về kế hoạch của Melania Trump sau khi rời Nhà Trắng.

Melania Trump có nhiều kế hoạch sau khi rời Nhà Trắng.

Melania Trump có nhiều kế hoạch sau khi rời Nhà Trắng.

Chuyển trường cho Barron Trump

Năm 2017, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ không vội đưa Barron vào Nhà Trắng. Bà không muốn việc học của con trai bị gián đoạn. Với Melania, chuyện học của con quan trọng hơn hết.

Sau khi Trump hết nhiệm kỳ, bà đã có kế hoạch mới cho đứa trẻ 14 tuổi trong năm 2021.

Theo nguồn tin của SCMP, từ ngày Joe Biden thắng thế trong cuộc đua giành ghế tổng thống, Melania đã xem xét các trường học ở Florida. Bà muốn Barron có môi trường ổn định sau khi rời Nhà Trắng.

Hiện tại, chàng trai 14 tuổi chuẩn bị rời trường học ở Potomac, Maryland, ngoại ô Washington DC và đến học tại ngôi trường Pine Crest danh tiếng ở Fort Lauderdale, Florida, Mỹ.

Trở lại New York

Trong quyển sách của Mary Jordan - nhà báo Washington Post, Melania được cho là muốn giành nhiều cơ hội tốt cho Barron. Bà mong con trai được trao cơ hội kinh doanh như những người con lớn của Donald Trump (bao gồm Don Jr, Ivanka, Eric và Tiffany). Hơn hết, Melania muốn Barron được tin tưởng và đứng vào hàng ngũ thừa kế.

Cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ luôn lo lắng cho tương lai của con trai.

Tuy nhiên, bà mẹ một con luôn muốn gắn bó với Big Apple - biệt danh của thành phố New York. Nguồn tin từ SCMP khẳng định Melania không bao giờ muốn tham gia cuộc đua chính trị. Vào năm Donald Trump đắc cử, bà đã khóc vì tiếc nuối cuộc sống riêng tư, xa hoa ở New York.

Mặc dù gia đình sở hữu căn hộ áp mái lớn trong tòa Trump Tower, cựu người mẫu thời trang cũng có căn hộ riêng ở tầng thấp hơn. Bà có nhiều kỷ niệm đẹp với em gái sống cách đó vài dãy nhà.

Tỷ lệ Melania Trump về lại New York là rất cao.

Melania sẽ ly hôn Donald Trump?

Thông tin Melania và Donald Trump bất hòa lan truyền từ lâu. Theo SCMP, từng có tin cựu tổng thống Mỹ và bà không còn ngủ chung giường. Thông qua những lần xuất hiện chung, các chuyên gia ngôn ngữ cơ thể cũng cho biết bà Melania không hài lòng với chồng. Hình ảnh cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ phủi tay chồng, cau có với Trump… là những bằng chứng rõ nhất.

Nhiều người nghĩ rằng đó chỉ là hình ảnh vui, tuy nhiên chuyên gia khẳng định đây là dấu hiệu của mối quan hệ bất hòa. Sau khi Donald Trump kết thúc nhiệm kỳ tổng thống, một số người nghĩ rằng cuối cùng Melania đã có thể bỏ chồng.

Nhiều nguồn tin khẳng định bà Melania luôn bất hòa với chồng.

Theo The Independent, Omarosa Manigault Newman - ngôi sao Người tập sự và là cựu trợ lý của Trump - cho biết Melania đang "đếm từng phút cho đến khi Trump hết nhiệm kỳ để bà có thể ly hôn".

Tuy nhiên, không chắc Melania sẽ kể với truyền thông những bất hòa trong hôn nhân sau khi ly hôn. Donald Trump từng thỏa thuận với Marla Maples - mẹ của Tiffany Trump - sẽ không tiết lộ gì với báo chí. Vì vậy, truyền thông cho rằng ông Trump sẽ làm vậy với Melania.

Xây dựng “đế chế Melania”

Sau khi ông Trump rời Nhà Trắng, danh hiệu “cựu Đệ nhất phu nhân” vẫn là công cụ kiếm tiền hiệu quả của bà Melania. Điều này đã đúng với Michelle Obama và Hillary Clinton. Cả hai đều thu về nhiều hợp đồng lớn từ viết sách, đóng phim, bản quyền hình ảnh...

Với Melania, bà đã cùng chồng tạo ra nhiệm kỳ tổng thống không mấy êm đềm. Vợ chồng ông Trump vốn xuất thân từ giới giải trí, việc giữ sức hút và kiếm tiền từ hình ảnh là điều dễ hiểu.

Melania từng có sự nghiệp thời trang khá thành công.

Ngoài ra, trong thời gian ở Nhà Trắng, Melania dành nhiều nỗ lực cho tổ chức từ thiện Be Best. Melania cũng tập trung vào việc giúp đỡ thiếu niên bị bắt nạt trên mạng. Đây được xem là kế hoạch xây dựng hình ảnh, chừa đường lui sau khi rời Nhà Trắng.

SCMP cũng cho biết những đoạn ghi âm từ Stephanie Winston Wolkoff - người bạn thân cũ và cố vấn của Melania - tiết lộ cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ khao khát trở lại nghề người mẫu. Trong đoạn ghi âm, Melania tỏ ra khó chịu về ảnh bìa của Beyoncé trên tờ Vogue số tháng tháng 9/2018.

“Anna Wintour (tổng biên tập quyền lực của Vogue Mỹ) hãy coi chừng”, SCMP bình luận.

Trạch Dương

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/melania-trump-ap-u-dieu-gi-sau-khi-roi-nha-trang-post1164672.html