Mekong-Nhật Bản thúc đẩy đối phó Covid-19, phát triển kinh tế khu vực

Hợp tác Mekong-Nhật Bản đã góp phần đem lại sự thay đổi về cơ sở hạ tầng chất lượng cao, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường khu vực.

Đây là khẳng định của lãnh đạo các nước Mekong và Nhật Bản tại Hội nghị Cấp cao Mekong-Nhật Bản diễn ra ngày 13/11 dưới hình thức trực tuyến.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng về hợp tác Mekong-Nhật Bản trong đối phó với đại dịch Covid-19 và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng về hợp tác Mekong-Nhật Bản trong đối phó với đại dịch Covid-19 và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các nước Mekong và Nhật Bản đã vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong hơn một thập kỷ qua và ngày nay đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đối phó với đại dịch Covid-19.

Thông qua hợp tác Mekong-Nhật Bản, hàng trăm dự án hợp tác trên nhiều lĩnh vực đã được triển khai, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của các nước Mekong và thực hiện Tầm nhìn ASEAN 2025, Chiến lược Tokyo 2018 và hiện thực hóa ý tưởng một Mekong Xanh và đang góp phần đem lại sự thay đổi về cơ sở hạ tầng chất lượng cao, phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường khu vực.

“Hội nghị là dịp để 2 bên đánh giá toàn diện quan hệ trong thời gian qua, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn hiện nay, đồng thời đưa ra các giải pháp cần thiết để thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược, góp phần củng cố hòa bình, ổn định, phát triển bền vững trong khu vực”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide cho biết, để thúc đẩy vấn đề bảo vệ tài nguyên biển và an ninh hàng hải, chống lại việc đánh bắt cá trái phép cũng như nâng cao ý thức về lãnh hải của các nước Mekong, Nhật Bản sẽ thiết lập một Cổng thông tin trực tuyến và tham gia đào tạo cho 100 cán bộ từ các nước Mekong trong thời gian tới.

Nhật Bản cũng cam kết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp tăng cường sự đa dạng trong chuỗi cung ứng thông qua 36 dự án ở khu vực Mekong. Chính phủ Nhật Bản cũng đang thúc đẩy các sáng kiến có thể tạo ra các kết quả cụ thể cho khu vực Mekong để từ đó, các bên cùng hợp tác để hướng tới một khu vực ổn định và thịnh vượng. Thủ tướng Suga bày tỏ tin tưởng mối quan hệ giữa ASEAN và Mekong sẽ ngày càng được thắt chặt hơn./.

Hoàng Khánh Cường/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/mekong-nhat-ban-thuc-day-doi-pho-covid-19-phat-trien-kinh-te-khu-vuc-817253.vov