'Meghan tính đua ghế tổng thống Mỹ'

Nữ Công tước xứ Sussex được cho là đang kết nối với các thành viên cấp cao của Đảng Dân chủ để xây dựng một chiến dịch vận động và gây quỹ cho kế hoạch chạy đua vào Nhà Trắng.

Meghan phát biểu trong một sự kiện năm ngoái. Ảnh: Alpha Press.

Một thành viên cấp cao thuộc Công đảng Anh, từng làm việc trong đội ngũ của cựu thủ tướng Tony Blair ở Downing Street và có những mối liên hệ mạnh mẽ với Washington khẳng định Meghan Markle đã bắt tay vào kết nối với các thành viên cấp cao của Đảng Dân chủ Mỹ.

Người này cho biết cựu diễn viên phim Suits đang cố gắng xây dựng các nhóm vận động và gây quỹ để chuẩn bị cho khả năng có thể thực hiện một chiến dịch tranh cử trong tương lai.

"Những người từng làm cho ông Blair, người theo chủ nghĩa quốc tế và các mạng lưới đảng Dân chủ Mỹ đang xôn xao bàn luận về tham vọng chính trị của Meghan và những người ủng hộ tiềm năng của cô ấy", nguồn tin cho biết.

Người này cũng nói thêm rất có thể Meghan sẽ chạy đua vào Nhà Trắng vào năm 2024, khi Tổng thống Joe Biden đã 82 tuổi và sẽ phải quyết định xem có tiếp tục tái tranh cử nhiệm kỳ thứ hai hay không.

Một nguồn tin thân thiết với Meghan hiện từ chối đưa ra bình luận về những tin đồn trên.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, Meghan đã kêu gọi các cử tri "hãy tránh khỏi những bài phát biểu mang tính hận thù" - điều này được xem như một lời lên án trực tiếp đối với cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, người cũng từng tuyên bố mình "không phải là người hâm mộ Meghan".

Năm ngoái, một người bạn của Meghan nói với tạp chí Vanity Fair rằng một lý do cô không từ bỏ quốc tịch Mỹ khi cưới Harry là để giữ lại khả năng có thể bước chân vào chính trường Mỹ.

Các chuyên gia hiến pháp Mỹ cho biết nếu muốn nắm giữ chức vụ công, Meghan sẽ phải từ bỏ tước vị hoàng gia nếu không muốn bị mâu thuẫn với Lời thề trung thành tuyệt đối của nước Mỹ (oath of allegiance).

Bạn bè của Meghan trước đây từng động viên, ủng hộ những tham vọng chính trị của cô, mô tả sự vươn lên thành ngôi sao của cựu diễn viên là "hiện thân của giấc mơ Mỹ".

Những tuyên bố liên quan tới khả năng dấn thân vào chính trường của Meghan rộ lên sau khi vợ chồng Harry - Meghan có cuộc phỏng vấn gây sốc với bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey, trong đó cô chia sẻ từng có suy nghĩ tự tử và phải đối mặt với bình luận phân biệt chủng tộc từ một thành viên của hoàng gia Anh.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/meghan-tinh-dua-ghe-tong-thong-my-20210318105326535.htm