Meghan Markle và các nàng dâu chật vật với cuộc sống Hoàng gia

Cuộc sống của các nàng dâu thường dân bước chân vào Hoàng gia không dễ dàng và toàn màu hồng khi họ thường phải đối diện với áp lực về hình ảnh, trách nhiệm của bản thân.

Ngày 8/1, Hoàng tử Harry và Công nương Merghan Markle bất ngờ tuyên bố "lui khỏi" vai trò thành viên cấp cao trong Hoàng gia Anh và dự tính hướng đến tương lai độc lập về tài chính.

"Sau nhiều tháng suy ngẫm và trao đổi nội bộ, chúng tôi quyết định có bước thay đổi vào năm nay", vợ chồng Hoàng tử Anh thông báo trên mạng xã hội Instagram.

Điều này đồng nghĩa với việc cặp đôi đang cố gắng có một cuộc sống riêng tư hơn như họ từng chia sẻ trước đó. Vợ chồng Hoàng tử Anh lui khỏi hệ thống Hoàng gia nhưng lựa chọn tiếp tục tham gia một số khía cạnh mà mình cảm thấy phù hợp, như những vấn đề gia đình và các công việc hỗ trợ cho nữ hoàng Elizabeth II.

 Ngày 8/1, vợ chồng Hoàng tử Harry thông báo rút khỏi vị trí thành viên cấp cao trong Hoàng gia Anh. Ảnh: BBC.

Ngày 8/1, vợ chồng Hoàng tử Harry thông báo rút khỏi vị trí thành viên cấp cao trong Hoàng gia Anh. Ảnh: BBC.

Quyết định từ Hoàng tử Harry và vợ không phải không có căn cứ khi đời tư hai người chịu sự soi mói không nhỏ từ giới truyền thông. Khi tin tức hai người rút khỏi Hoàng gia, phần lớn báo giới Anh miêu tả sự việc này với các từ ngữ tiêu cực đi kèm như “ích kỷ”, “cú sốc”.

Câu chuyện Meghan trở thành người của Hoàng gia Anh từng được nhiều người so sánh với nàng Lọ Lem gặp được hoàng tử của đời mình, một bước trở thành người quyền quý.

Tuy nhiên, Meghan gặp không ít khó khăn khi thích ứng với cuộc sống chốn hoàng tộc. Không chỉ Công nương Meghan, những người thuộc tầng lớp thường dân khi kết hôn với hoàng tử, công chúa đều có thể cảm thấy rõ những áp lực khổng lồ, bất kể xuất thân họ ra sao.

Không biết ơn khi cuộc sống nhiều đặc ân

Tháng 10/2019, Công nương Meghan tiếp tục nhận về những lời chỉ trích khi kể về áp lực làm dâu Hoàng gia trong một chương trình phỏng vấn.

Nữ công tước xứ Sussex cố nén nước mắt khi thừa nhận bản thân phải gồng mình đối phó với sự soi xét của công chúng kể từ khi bước chân vào Hoàng gia Anh.

"Bất kỳ phụ nữ nào, nhất là lúc đang mang bầu, họ rất dễ bị tổn thương và điều đó thực sự khó khăn. Rồi bạn vừa sinh con, đối với một phụ nữ, quá nhiều áp lực", cô nói.

Sau đó, Meghan cảm ơn phóng viên khi được hỏi rằng những áp lực này tác động thế nào đến sức khỏe và tinh thần cô.

"Cảm ơn anh vì đã hỏi. Rất ít người hỏi xem tôi có ổn không, nhưng đó là sự thật đang diễn ra sau hậu trường", cô nói.

Khi phóng viên hỏi Meghan điều đó có nghĩa là cô không ổn và cô thực sự gặp khó khăn, cựu diễn viên Mỹ trả lời ngắn gọn: "Vâng, đúng vậy".

Phát biểu "gặp khó khăn để vươn lên và khó cảm thấy hạnh phúc" trong gia đình hoàng tộc của vợ hoàng tử Harry gây ra một làn sóng bình luận tiêu cực, với lời chỉ trích cô đã không biết ơn khi được hưởng cuộc sống đầy đặc ân.

Hoàng hậu Masako trong ngày lên xe hoa với Nhật hoàng Naruhito, khi ấy là Thái tử của Nhật Bản, vào năm 1993. Ảnh: AFP.

Giống với Meghan Markle, Hoàng hậu Masako, vợ của Nhật hoàng Naruhito, thừa nhận bà gặp khó khăn trong việc thích nghi với lối sống Hoàng gia. Trong lịch sử Nhật Bản, bà mới là thường dân thứ hai kết hôn với thái tử.

Vốn được biết đến là “nhà ngoại giao sáng giá” với khả năng thông thạo 4 thứ tiếng trước khi về làm dâu Hoàng gia Nhật, song cuộc sống nơi “cung vàng điện ngọc” của Hoàng hậu Masako không hề trải toàn nhung lụa.

Hoàng hậu Masako từng sảy thai một lần vào năm 1999 trước khi sinh Công chúa Aiko vào năm 2001. Tuy nhiên, theo luật, phụ nữ không thể thừa kế ngai vàng của Nhật hoàng và bà vẫn đối mặt với áp lực khổng lồ phải sinh con trai nối dõi.

Năm 2004, cơ quan Hoàng gia tiết lộ bà được chẩn đoán mắc chứng rối loạn điều chỉnh, một chứng bệnh tâm thần liên quan đến trầm cảm hoặc áp lực kéo dài.

Chồng bà, Thái tử Naruhito lúc bấy giờ, từng lên tiếng bênh vực vợ trong một cuộc họp báo, cho hay áp lực từ phía Hoàng gia và việc đau khổ khi bị cấm ra nước ngoài đã khiến Hoàng hậu Masako bị kiệt sức, suy sụp.

Công nương Mette-Marit của Hoàng gia Na Uy từng khiến công chúng nước này tranh cãi bởi quá khứ nhiều tai tiếng. Ảnh: BI.

Một trường hợp khác là Công nương Mette-Marit, vợ của Thái tử Haakon của Na Uy.

Trước khi kết hôn với người thừa kế ngai vàng của Na Uy, Mette-Marit với quá khứ nổi loạn từng là chủ đề bàn tán của dư luận nước này và vấp phải sự can ngăn quyết liệt từ phía gia đình Hoàng gia.

Tuổi trẻ của Công nương Mette-Marit gắn liền với ma túy và phạm tội, kết hôn với một tên tội phạm và có một con trai riêng.

Sau ly hôn, Mette-Marit tiếp tục cuộc sống của một bà mẹ đơn thân và làm đủ mọi việc từ bồi bàn cho đến bán quần áo để trang trải cuộc sống của hai mẹ con.

Một tuần trước lễ cưới, Mette-Marit thừa nhận và công khai xin lỗi về những sai lầm quá khứ trong một cuộc họp báo. Nhờ vậy, dư luận Na Uy mới thay đổi thái độ, những chỉ trích ác ý cũng dần biến mất.

Chật vật thích nghi, gánh lấy áp lực khổng lồ

"Hoàng gia là một thiết chế kỳ lạ trong hàng nghìn năm qua, với những áp lực và trách nhiệm độc nhất, vì thế mãi tới gần đây họ vẫn chỉ kết hôn trong giới của mình", Saad Salman, người sáng lập website The Royal Watcher, nhận định.

Nhiệm vụ bắt buộc của các thành viên Hoàng gia là đảm nhận vai trò được giao trong việc quan hệ với các quan chức, công chúng, ăn mặc theo chuẩn quy tắc và thúc đẩy hình ảnh Hoàng gia, đất nước.

Nói cách khác, có rất nhiều đặc ân đi kèm, song trách nhiệm ràng buộc vô cùng lớn.

"Trong những năm qua, ngày càng có nhiều thường dân kết hôn với thành viên hoàng tộc, họ bị buộc phải gánh lấy những áp lực mà bản thân chưa từng trải nghiệm, và gặp khó khăn khi phải thích ứng".

Nhà sáng lập website chuyên quan sát các Hoàng gia trên thế giới cho rằng hôn nhân bản thân đòi hỏi một thời gian để điều chỉnh, điều đó càng khó khăn hơn gấp bội khi luôn bị công chúng quan sát, lại phải học cách thích ứng với một vai trò mới.

Hoa hậu Nga và cựu vương Malaysia Muhammad V thời còn mặn nồng. Ảnh: SCMP.

Ngay cả khi thoát khỏi những nghi lễ, khuôn khổ của Hoàng gia, cuộc sống quay trở về bình thường của những nàng dâu thường dân cũng không mấy suôn sẻ.

Sau khi ly hôn cựu vương Malaysia Muhammad V, Hoa hậu Moscow Oksana Voevodina đưa con trai về vùng nông thôn Moskva (Nga) và nuôi con một mình.

Một nguồn tin trên Komsomolskaya Pravda tiết lộ gia đình của cựu vương không hài lòng với Voevodina. Mẹ của Muhammad V phản đối cuộc hôn nhân giữa con trai và Hoa hậu người Nga. Áp lực từ gia đình là nguyên nhân khiến cựu vương phải từ bỏ Voevodina và con trai.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 9 năm ngoái, Voevodina tiết lộ chi tiết về cuộc hôn nhân đổ vỡ mà người ngoài và báo chí vẫn thường ca ngợi “một cuộc tình lãng mạn trong chuyện cổ tích” của hai người.

Voevodina nói rằng cô chỉ biết về vụ ly hôn qua mạng và cô đã "không gặp hay nói chuyện" với chồng cũ kể từ khi ông "rời bỏ cô vào tháng 12/2018".

Cựu hoa hậu Moscow cũng tiết lộ cô đã "buộc phải cầm cố nhẫn cưới" sau khi cựu vương Muhammad V "bỏ rơi cô khi cô đang mang thai".

“Tôi đã sử dụng số tiền này để trang trải các hóa đơn y tế của mình ở Thụy Sĩ vì tôi có nguy cơ mất đứa bé”, cô cho hay.

Hôn nhân chấm dứt, hai bên vẫn "lời qua tiếng lại" khi phía cựu vương phủ nhận và nói rằng những cáo buộc của hoa hậu là “sai sự thật và giả dối”.

Trà My

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/meghan-markle-va-cac-nang-dau-chat-vat-voi-cuoc-song-hoang-gia-post1034614.html