Meghan Markle là 'bản sao' của Công nương Diana

Meghan được đặt biệt danh là 'Di 2', tên thường gọi của cố Công nương Diana bởi cả hai người đều 'khá giống nhau' trong cách sống, gu thời trang và đam mê làm từ thiện…

Meghan đã bất ngờ được các thành viên của gia đình hoàng gia đặt cho cô biệt danh mới là “Di 2” bởi những điểm tương đồng giữa nàng dâu hoàng gia với mẹ chồng quá cố.

Công nương Diana khi sinh thời còn được biết đến với tên gọi thân quen là “Di”. Dù ra đi cách đây 21 năm nhưng bà luôn sống mãi trong trái tim của mọi người, đặc biệt là đối là với hai con trai của bà là Hoàng tử William và Hoàng tử Harry.

Meghan đeo nhẫn của mẹ chồng để dự tiệc

Không chỉ có hai người con trai mà những nàng dâu của bà cũng luôn tưởng nhớ đến người mẹ chồng chưa từng gặp mặt theo những cách khác nhau, đặc biệt là Meghan Markle. Meghan không có tầm ảnh hưởng như Công nương Diana nhưng rõ ràng cô luôn học hỏi từ "mẹ chồng" mình. Cô chia sẻ: "Không thể gặp mẹ là một điều đáng tiếc nhưng điều quan trọng là chúng tôi luôn biết rằng bà vẫn ‘sống mãi’ trong những tư tưởng, phong cách mà tôi học được từ bà".

Vợ chồng Hoàng tử Harry luôn tưởng nhớ đến mẹ

Meghan và người “mẹ chồng” quá cố có những điểm chung từ tình yêu đến thời trang và cả sở thích tham gia các công việc thiện nguyện. Sinh thời, Công nương Diana có biệt danh "Công nương của nhân dân" bởi bà thường xuyên làm thiện nguyện. Vào năm 1987, trong chuyến thăm những bệnh nhân HIV, một hành động của Công nương Diana đã gây xúc động mạnh mẽ - bà không ngần ngại tháo găng tay và bắt tay trực tiếp với các bệnh nhân HIV.

Meghan cũng thực hiện nhiều hành động tương tự, cô đã tham gia vào một số công việc nhân đạo, bao gồm chiến dịch nước sạch tầm nhìn thế giới của Canada, Hội nghị thượng đỉnh của tổ chức Một thế giới trẻ và Tổ chức Phụ nữ Liên hợp quốc (UN Women).

Một thành viên hoàng gia giấu tên cho hay Nữ công tước xứ Sussex và công nương Diana quá cố là "khá giống nhau". Mark Stewart, nhiếp ảnh hoàng gia kỳ cựu cũng đã nhận thấy sự tương đồng giữa Meghan và Công nương Diana. "Meghan có sự tự tin trước ống kính giống như Công nương Diana. Họ đều có những tình yếu bất tận với những nhà thiết kế thời trang hàng đầu và không bó buộc mình trong một khuôn khổ nào cả. Phong cách của họ khá giống nhau cổ điển, tao nhã và nhiều màu sắc", nhiếp ảnh gia chia sẻ.

Chiếc vòng tay của Công nương Diana cũng được Meghan sử dụng.

Meghan may mắn được sở hữu vài món trong bộ sưu tập nữ trang tuyệt đẹp của cố Công nương Diana. Trong tiệc cưới hoàng gia ở Frogmore House tối 19/5, cô đã đeo chiếc nhẫn đá ngọc lục bảo từng được bà Diana sử dụng.

Trong chuyến công du đầu tiên kéo dài 16 ngày, Meghan đã lần lượt sử dụng tinh tế những món trang sức quý giá của mẹ chồng quá cố, giống như ngầm khẳng định rằng Công nương Diana mãi ở bên cạnh, dõi theo những hành trình mà Meghan cùng chồng sẽ trải qua. Ở bất cứ lựa chọn nào Meghan đều tỏa sáng và nhận được nhiều lời khen ngợi, thậm chí cô được coi là nàng dâu hoàng gia sành điêu nhất hiện nay.

Meghan đeo khuyên tai hình bươm bướm của mẹ chồng quá cố

Để hoàn thiện ngoại hình, Meghan kết hợp đôi hoa tai hình bươm bướm và vòng đeo tay bằng vàng. Người hâm mộ nhanh chóng nhận ra hai món trang sức này đều từng được cố Công nương Diana sử dụng khi tham dự các sự kiện. Việc Meghan dùng lại các món trang sức yêu thích của mẹ chồng quá cố cho thấy đây là một cách tưởng nhớ của vợ chồng cô đối với bà Diana khi bước sang trang mới của cuộc đời: lên chức bố mẹ và chào đón thiên thần nhỏ.

Lúc còn sống, bà Diana cất giữ nhiều món trong bộ sưu tập trang sức của mình với hy vọng sau này khi hai con trai lập gia đình sẽ tặng chúng cho người vợ tương lai. Bà từng chia sẻ mong muốn này trong một bức thư: "Tôi mong muốn toàn bộ số nữ trang của mình sẽ được chia cho các con trai, để vợ chúng có thể sở hữu hoặc sử dụng sau này".

Nhu Thụy Daily Mail, Hello

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/meghan-markle-la-ban-sao-cua-cong-nuong-diana-post50818.html