Meghan Markle không dự lễ đăng quang của Vua Charles III

Điện Buckingham hôm 12/4 thông báo Hoàng tử Harry sẽ tham dự lễ đăng quang của cha mình là Vua Charles III. Lễ đăng quang dự kiến diễn ra vào ngày 6/5.

 Hoàng tử Harry và vợ trong lễ tang nữ hoàng Anh năm ngoái. Ảnh: Reuters.

Hoàng tử Harry và vợ trong lễ tang nữ hoàng Anh năm ngoái. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố từ Điện Buckingham cho biết Meghan Markle - vợ của Hoàng tử Harry, nữ công tước xứ Sussex - sẽ ở nhà của cặp đôi ở South California (Mỹ) cùng 2 con nhỏ, Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet. Đại diện phía nhà Sussex cũng đưa ra thông tin gần tương tự, AP đưa tin.

Lễ đăng quang Vua Charles III diễn ra vào ngày 6/5 tại Tu viện Westminster, trùng với sinh nhật của Hoàng tử Archie.

Theo AP, dù thông báo trên là câu trả lời cho tranh luận trên các phương tiện truyền thông Anh rằng liệu Harry có dự lễ đăng quang của cha hay không, những lời bàn tán xung quanh Harry và Meghan giữa lúc Vua Charles III chuẩn bị cho lễ đăng quang sẽ không dừng lại.

Khi hoàng tử dự đám tang ông nội, Hoàng thân Philip, và bà nội, Nữ hoàng Elizabeth II, công chúng bàn tán về mọi thứ, từ việc liệu Harry có được phép mặc quân phục cho đến vị trí ngồi. Ngoài ra, họ luôn đặt câu hỏi liệu hoàng tử có gặp mặt trực tiếp cha và anh trai không.

Mọi thứ còn phức tạp hơn nữa sau khi Harry và Meghan chỉ trích hoàng gia trong loạt phim Netflix, cùng với những bí mật gia đình mà Hoàng tử Harry tiết lộ trong cuốn hồi ký Spare.

Công chúng một lần nữa chú ý tới mâu thuẫn giữa Harry và gia đình vào tháng trước, khi gia đình Sussex nói họ bị yêu cầu rời khỏi nhà ở Anh. Frogmore Cottage trong khuôn viên Lâu đài Windsor là nơi ở chính của cặp đôi, trước khi họ từ bỏ nghĩa vụ hoàng gia và chuyển đến Mỹ.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/meghan-markle-khong-du-le-dang-quang-cua-vua-charles-iii-post1421366.html