Meghan Markle đội khăn trùm đầu giống cố Công nương Diana

Meghan Markle khiến công chúng liên tưởng tới cố Công nương Diana khi đội khăn trùm đầu đến thăm một nhà thờ Hồi giáo ở Cape Town.

Vợ chồng Hoàng tử Harry tại nhà thờ Hồi giáo Auwul.

Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã đến nhà thờ Hồi giáo lâu đời nhất Nam Phi, Auwul, ở Bo-Kaap, Cape Town, vào ngày thứ hai của chuyến thăm quốc gia châu Phi này.

Meghan đeo khăn quàng cổ màu kem và mặc áo dài cùng chồng đã gặp các nhà lãnh đạo tôn giáo Hồi giáo và Kitô giáo bao gồm giáo sĩ chống phân biệt chủng tộc Michael Lapsley.

Trang phục của Công nương Meghan khiến nhiều người nhớ tới hình ảnh mẹ của Harry, cố Công nương Diana vào năm 1991 khi bà tới thăm Nhà thờ Hồi giáo Badshahi ở Lahore, Pakistan.

Công nương Diana khi đó cũng đội khăn choàng khi đến thăm Nhà thờ Hồi giáo Al Azhar ở thủ đô Cairo, Ai Cập, năm 1992.

Meghan đội khăn trùm đầu khiến nhiều người liên tưởng tới hình ảnh cố Công nương Diana.

Sau khi gặp các thủ lĩnh tôn giáo, vợ chồng Công tước xứ Sussex tham gia các hoạt động nhân ngày di sản của khu vực châu Phi.

Hồi giáo lần đầu tiên được các nhà lãnh đạo Hồi giáo lưu vong và nô lệ Cape Malay đưa tới châu Phi vào cuối những năm 1600-1700.

Suốt 20 năm qua, Hoàng tử Harry đã nhiều lần tới miền nam châu Phi để nghỉ dưỡng hoặc làm công tác bảo tồn.

Chuyến thăm châu Phi dài 10 ngày của Harry và Meghan bắt đầu hôm 23/9 khi hai người tới thị trấn Nyanga của Cape Town.

Meghan và Harry đều có những bài phát biểu cảm động trong chuyến thăm của họ, trong đó Harry nói về “sự tôn vinh và bảo vệ” vợ và nói mình cần là “một hình mẫu tích cực” cho Archie.

Công tước và Nữ công tước xứ Sussex cũng khiêu vũ với các học sinh địa phương trong chuyến thăm của họ.

Harry sẽ một mình tới Botswana, nơi anh và Meghan từng có chuyến nghỉ hè ngay sau khi họ bắt đầu hẹn hò vào tháng 7 năm 2016 và trở lại vào năm 2017.

Harry sau đó một mình đi đến Angola thăm dự án rà phá bom mìn, nơi có hình ảnh biểu tượng người mẹ quá cố.

Hoàng tử Anh sau đó tới Malawi, và có cuộc gặp Tổng thống Peter Mutharika.

Công nương Kate Middleton cũng từng đội khăn trùm đầu khi cô đến thăm một nhà thờ Hồi giáo ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Thiên Ân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/meghan-markle-doi-khan-trum-dau-giong-co-cong-nuong-diana-6113141.html