Meghan Markle định 'kể tuốt' với Oprah từ trước khi lấy Harry

Trong một cuộc phỏng vấn từ năm 2017, trước khi đính hôn với Hoàng tử Harry, Meghan từng hé lộ ý định sẽ 'phơi bày' hết cuộc sống sau khi bước chân vào hoàng gia.

Meghan trả lời phỏng vấn của Oprah Winfrey được phát sóng trên CBS hôm 7/3. Ảnh: NBC.

Trước đây, các chuyên gia hoàng gia tin rằng Meghan đã có gần hai năm nung nấu cho cuộc phỏng vấn "bom tấn" với bà hoàng truyền thông Oprah Winfrey. Tuy nhiên, thực chất, cuộc phỏng vấn này đã được chính cựu diễn viên Mỹ dự đoán từ trước khi cô đính hôn với hoàng tử nước Anh.

Trở lại tháng 9/2017, hai tháng trước khi tin đính hôn được công bố, Meghan đã trả lời phỏng vấn tờ Vanity Fair. Trong đó, cô kể chi tiết về "câu chuyện tình yêu tuyệt vời" giữa cô và Harry. Đồng thời, Meghan cũng than thở về những khó khăn trong việc từ một diễn viên tương đối vô danh trong bộ phim truyền hình Suits bỗng trở thành người yêu của một trong những thành viên nổi tiếng nhất hoàng gia.

Trong cuộc phỏng vấn này, Meghan tiết lộ khi đó cô và Harry đã hẹn hò được một năm sau khi được một người bạn chung giới thiệu. Ngoài ra, một trong những chủ đề được Meghan đề cập còn bao gồm cả chuyện cô bóng gió rằng đang nghĩ về việc kể tất về mối quan hệ của mình và Harry.

Meghan nói lúc đó: "Chúng tôi là một đôi. Chúng tôi đang yêu nhau. Tôi chắc rằng sẽ đến lúc chúng tôi phải công khai và tự nói về chuyện của chúng tôi nhưng tôi mong mọi người hiểu rằng hiện tại là quãng thời gian riêng của chúng tôi. Tình yêu này chỉ là của chúng tôi. Đó là một phần khiến nó trở nên đặc biệt, chỉ của chúng tôi mà thôi. Chúng tôi rất hạnh phúc. Với tôi, nó là một câu chuyện tình yêu tuyệt vời".

Trang bìa hình Meghan của Vanity Fair số xuất bản tháng 10/2017.

Cuộc phỏng vấn trên Vanity Fair diễn ra gần 4 năm trước khi Harry và Meghan ngồi xuống với Oprah trong cuộc phỏng vấn bùng nổ, gây sóng gió cho hoàng gia Anh.

Trong cuộc phỏng vấn với Oprah, nhà Sussex cáo buộc một thành viên hoàng gia giấu tên phân biệt chủng tộc, quan ngại về màu da của con đầu lòng của họ. Ngoài ra, nhà Sussex cũng tuyên bố họ bị đuổi ra khỏi nước Anh, một phần do phân biệt chủng tộc và cáo buộc bộ máy của cung điện không hỗ trợ khiến Meghan nảy sinh ý định tự tử.

Bên cạnh đó, Harry cũng tiết lộ mối quan hệ rạn nứt tồi tệ với cha mình, nói rằng gia đình đã cắt đứt nguồn tài chính cho vợ chồng anh khiến anh phải chi tiêu bằng tiền thừa kế do mẹ quá cố Diana để lại. Đồng thời, Harry cho rằng Nữ hoàng đã bị rót vào tai những lời tư vấn sai trái và đã hủy một cuộc gặp đã lên lịch tại Sandringham.

Meghan cũng tố cáo chị dâu Kate khiến cô khóc; các hoàng gia cao cấp âm mưu để Archie không bao giờ có tước hiệu hoặc được bảo vệ 24/7 và cho biết các quan chức không bảo vệ họ khỏi những bình luận mang tính phân biệt chủng tộc, lại còn nói dối về họ để bảo vệ các thành viên hoàng gia khác.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/meghan-markle-dinh-ke-tuot-voi-oprah-tu-truoc-khi-lay-harry-20210402105406091.htm