Anh trai 7 tuổi hiến tủy cứu em gái 5 tuổi

Woody Roskell (7 tuổi, ở Garstang, Lancs, Anh) rất hạnh phúc sau khi can đảm hiến tặng tủy cho em gái Phoebe (5 tuổi) để sống lâu hơn với cậu bé và gia đình.

Theo The Sun ngày 15.3, Phoebe được chẩn đoán bị một hội chứng hiếm gặp làm cho các tế bào và cơ quan trong cơ thể lão hóa nhanh chóng. Cô bé cần được ghép tủy để điều trị hội chứng này.

Nghe vậy, cậu bé Woody can đảm chấp nhận và sẵn sàng hiến tủy cho em gái Phoebe.

Mẹ của hai anh em, Jacquie (41 tuổi), cho biết: “Thật là khó cho những đứa trẻ hiểu, nhưng Woody biết rằng tủy của con có thể cứu sống được em gái Phoebe. Con trai Woody thật sự là một anh hùng giữa đời thường và mãi mãi sẽ luôn vậy”.

Ba mẹ của Phoebe bây giờ đang đợi kết quả kiểm tra liệu họ có phải là những người mang biến đổi gien giống như bé Phoebe không. Gia đình đã gây được một quỹ hơn 5.000 bảng Anh để điều trị cho hội chứng lão hóa sớm mà Phoebe đã mắc phải, theo The Sun.

Đỗ Nhi

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/anh-trai-7-tuoi-hien-tuy-cuu-em-gai-5-tuoi-942672.html