Meghan chi nửa triệu USD cho trang phục 2018

Tủ quần áo của Meghan trị giá 515.000 USD, gấp gần 6 lần chị dâu Kate (86.000 USD).

Theo các chuyên gia nghiên cứu thời trang hoàng gia UFO (Unidentified Fashion Object), Meghan đã đầu tư một số tiền lớn cho trang phục trong năm 2018 để phù hợp với địa vị mới của mình, với tổng giá trị hơn nửa triệu USD.

Tổng số tiền chính xác Meghan chi cho quần áo, phụ kiện, đồ trang sức là 515.000 USD, đứng đầu bảng xếp hạng chi tiêu của các hoàng gia tại châu Âu gồm Anh, Đan Mạch, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Na Uy và Hà Lan, theo UFO thống kê trong 12 tháng qua.

 Nữ công tước xứ Sussex (trái) trong chuyến công du đầu tiên với Nữ hoàng hồi tháng 6 và Nữ công tước xứ Cambridge (phải) dự Giáng sinh tại nhà thờ Sandringham. Ảnh: UK Press.

Nữ công tước xứ Sussex (trái) trong chuyến công du đầu tiên với Nữ hoàng hồi tháng 6 và Nữ công tước xứ Cambridge (phải) dự Giáng sinh tại nhà thờ Sandringham. Ảnh: UK Press.

Con số này của Nữ công tước xứ Sussex vượt xa người đứng thứ hai trong bản xếp hạng, Công nương Mary của Đan Mạch. Tổng chi tiêu cho trang phục của Công nương Mary năm 2018 là 113.000 USD, gần bằng 1/5 của Meghan.

Ngoài ra, Meghan cũng chi gấp gần 6 lần so với chị dâu Kate. Nữ công tước xứ Cambridge có 6 tháng nghỉ thai sản sau khi sinh Hoàng tử Louis cộng thêm việc thường xuyên tái sử dụng quần áo cũ nên năm ngoái chỉ chi 86.000 USD.

Công nương Mary của Đan Mạch (trái) đứng thứ hai trong bảng xếp hạng chi tiêu trang phục trong giới hoàng gia châu Âu năm 2018 và Nữ bá tước xứ Wessex, Sophie (phải) đứng thứ 3. Ảnh: UK Press.

Hồi tháng 10/2018, nhiều tờ báo Anh tiết lộ Meghan chi 148.000 USD cho quần áo trong chuyến công du bốn nước châu Đại Dương kéo dài 16 ngày cùng chồng, Hoàng tử Harry. Số tiền này bằng với số tiền Kate chi cho cả năm 2017.

Thái tử Charles được cho là người đứng ra chi trả các chi phí cho tủ quần áo của Kate và Meghan trong các sự kiện chính thức thông qua ngân sách gia đình của ông. Điện Kensington từ chối bình luận về những thông tin trên nhưng cho biết tiền quần áo được "tư nhân" chi trả.

Bảng xếp hạng chi tiêu thời trang của hoàng gia châu Âu năm 2018:

1. Meghan, Nữ công tước xứ Sussex: 515.000 USD

2. Công nương Mary của Đan Mạch: 113.000 USD

3. Sophie, Nữ bá tước xứ Wessex: 94.000 USD

4. Catherine, Nữ công tước xứ Cambridge: 86.000 USD

5. Công nương Mette-Marit của Na Uy: 66.200 USD

6. Thân vương phi Charlene xứ Monaco: 66.000 USD

7. Hoàng hậu Máxima của Hà Lan: 61.000 USD

8. Công chúa Beatrice của xứ York: 60.500 USD

9. Công chúa Marie của Đan Mạch: 55.300 USD

10. Công chúa Victoria của Thụy Điển: 47.300 USD

11. Hoàng hậu Letizia của Tây Ban Nha: 45.700 USD

12. Công chúa Eugenie của xứ York: 40.300 USD

13. Công nương Sofia của Thụy Điển: 33.500 USD

14. Công chúa Madeleine của Thụy Điển: 29.000 USD

Theo ngoisao.net

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/meghan-chi-nua-trieu-usd-cho-trang-phuc-2018/20190106082510349