Meghan bỏ sở thích ăn hải sản khi kết hôn với Hoàng tử Harry

Hải sản, món ăn Meghan Markle đặc biệt yêu thích, nằm trong danh sách những món cấm của Hoàng gia Anh.

Meghan Markle phải tuân thủ nhiều quy định nghiêm ngặt của Hoàng gia Anh sau khi kết hôn với Hoàng tử Harry. Ảnh: AFP.

Từ khi kết hôn với Hoàng tử Harry, cựu diễn viên phim "Suits", hiện là Nữ công tước xứ Sussex, phải tuân thủ nhiều quy định nghiêm ngặt, trong đó có quy định về ăn uống. Mới đây, chuyên gia nghi lễ Grant Harrold tiết lộ các thành viên hoàng gia Anh thường không ăn hải sản vì lo ngộ độc thực phẩm.

"Không lựa chọn ăn hải sản mỗi khi ra ngoài hay chuẩn bị đi làm nhiệm vụ là một việc rất dễ hiểu. Chúng tôi không muốn một thành viên nào của hoàng gia bị dị ứng với thực phẩm, đặc biệt nếu Nữ công tước có chuyến công tác nước ngoài", Express dẫn lời ông Harrold nói.

Các thành viên hoàng gia thường không ăn hải sản vì lo ngộ độc. Ảnh: EyeEm.

Meghan được cho là khá thất vọng trước quy định về ăn uống này. Cựu diễn viên 36 tuổi từng tiết lộ với tạp chí The New Potato rằng "một ngày ăn uống lý tưởng" của cô gồm nhiều món hải sản.

"Một bữa tối thảnh thơi được thưởng thức hải sản và pasta cùng một ly cocktail là tuyệt nhất", Meghan từng nói.

Tuy nhiên, ngoài hải sản, một số món ăn đắt tiền khác cũng không được các thành viên hoàng gia lựa chọn trong thực đơn.

"Ngoài những con có vỏ thì món ăn khác như gan ngỗng béo cũng bị cấm", ông Harrold nói thêm.

Andrew Farquharson, phó quản gia Clarence House, nơi ở của vợ chồng Thái tử Charles, cho hay Thái tử tự đưa ra quy định các đầu bếp của ông không được phép mua gan ngỗng về chế biến.

Trở thành vợ Hoàng tử Harry, Meghan cũng không được đi bỏ phiếu hay chụp ảnh selfie, không ký tên tặng người hâm mộ và sẽ luôn mặc đồ đen khi ra ngoài trong trường hợp một thành viên hoàng gia qua đời.

Hướng Dương

Hướng Dương

Nguồn Ngôi Sao: https://ngoisao.net/tin-tuc/thoi-cuoc/24h/meghan-bo-so-thich-an-hai-san-khi-ket-hon-voi-hoang-tu-harry-3764404.html