Medvedev thắng trận đầu tiên tại Pháp Mở rộng

Daniil Medvedev hưởng niềm vui thắng trận đầu tiên tại Pháp Mở rộng ở lần thứ 5 tham dự.

Daniil Medvedev được xếp làm hạt giống số 2 tại Roland Garros 2021, nhưng chưa từng thắng bất kỳ trận nào sau 4 lần tham dự trước đó. Ở lần thứ 5, tay vợt người Nga đã phá dớp, khi hạ Alexander Bublik với các tỷ số 6-3, 6-3 và 7-5.

Medvedev bước vào Pháp Mở rộng với thành tích một trận thắng, thua 3 ở mùa giải đất nện năm nay. Anh chỉ có chiến thắng duy nhất trước Davidovich Fokina tại Madrid Masters. Tuy nhiên, anh đã có trận đấu khá dễ trước tay vợt hạng 37 thế giới Bublik ở vòng một Pháp Mở rộng.

 Medvedev lần đầu vào vòng 2 Pháp Mở rộng. Ảnh: Getty Images.

Medvedev lần đầu vào vòng 2 Pháp Mở rộng. Ảnh: Getty Images.

Hạt giống số hai khởi đầu không mấy thuận lợi khi để mất break ngay game đầu cầm giao. Tuy vậy, anh nhanh chóng bẻ liền 2 game, khi tận dụng tốt trả giao bóng hai của Bublik, giành 10 trong tổng 12 điểm bóng hai của đối thủ. Bublik giúp Medvedev khép lại set đầu với phần thắng 6-3, khi mắc lỗi kép thứ ba.

Medvedev vượt lên dẫn 4-0 trong set thứ hai, khi anh tiếp tục tận dụng màn giao bóng kém cỏi của Bublik. Tay vợt hạng 39 thế giới nỗ lực trở lại, nhưng chỉ đòi được một break, trước khi gác vợt với tỷ số tương tự set đầu.

Trong set 3, Bublik lên lưới tốt hơn, cùng những pha đánh khéo léo gây ra nhiều khó khăn cho Medvedev. Anh dẫn hạt giống số hai 5-3, nhưng không thể kết thúc được set đấu. Lỗi kép tai hại khiến Bublik đánh mất tâm lý, thua liền 4 game.

Medvedev đánh dấu trận thắng đầu tiên tại giải Grand Slam trên mặt sân đất nện, khi hạ Bublik sau 1 giờ 54 phút. Tại vòng hai, tay vợt người Nga sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Tommy Paul và Christopher O'Connell.

Duy Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/medvedev-thang-tran-dau-tien-tai-phap-mo-rong-post1221736.html