Mẹ vẫn quyết sinh con dù biết em bé không có chân tay

Một em bé ở Mỹ sinh ra không có chân tay vì mắc phải căn bệnh rất hiếm gặp, chỉ ảnh hưởng đến một vài gia đình trên thế giới.

Theo Daily Mail, Jasmine Self, 24 tuổi, phát hiện em bé của cô không phát triển tay chân khi siêu âm ở tháng thứ 5 thai kỳ. Các bác sĩ chẩn đoán em bé bị mắc hội chứng Tetra-amelia - nghĩa là không có cả bốn chi, cũng như dị tật nghiêm trọng của khuôn mặt, tim, hệ thần kinh, bộ xương và bộ phận sinh dục.

Sau khi được khuyên chấm dứt thai kỳ, Jasmine và bạn trai đã quyết định không bỏ thai và sinh bé ở tuần thứ 29 vào tháng 9/2018.

"Các bác sĩ đưa ra các lựa chọn cho tôi và cho biết về khả năng sẽ sinh non hoặc cậu bé có thể chết non", Jasmine cho biết. Mặc dù quá trình mang thai tương thai suôn sẻ, mọi thứ trở nên tồi tệ khi Jasmine phải mổ khẩn cấp khi nhau thai của cô bị tách ra khỏi thành tử cung. Nếu không mổ kịp thời, có thể dẫn đến chảy máu trong nghiêm trọng ở người mẹ, cũng như cắt đứt nguồn cung cấp oxy và chất dinh dưỡng tới em bé.

RJ sinh ra không có tứ chi và phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt 2 tháng sau khi sinh. Ảnh: Dailymail.

RJ sinh ra không có tứ chi và phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt 2 tháng sau khi sinh. Ảnh: Dailymail.

RJ Wilson sinh ra chỉ nặng 1 kg và phải mất 2 tháng đầu ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Bất chấp khả năng sống sót, cậu bé hiện phát triển khỏe mạnh tại nhà ở Florence, Nam California. Jasmine cho biết cô cảm thấy may mắn vì con trai đã sống sót mà không gặp quá nhiều biến chứng, ngoại trừ việc không có bất kỳ cánh tay hay đôi chân nào. Cô và bạn trai luôn hy vọng tương lai của cậu bé sẽ tươi sáng.

Hội chứng Tetra-amelia là tình trạng rất hiếm gặp khi trẻ sinh ra không có bất kỳ chi nào, nó xảy ra ở một vài gia đình trên toàn thế giới. Tình trạng này là do đột biến gen ở trong một phần của ADN đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển.

Tình trạng này cũng có thể gây dị tật nghiêm trọng ở các bộ phận khác của cơ thể, bao gồm khuôn mặt, tim, hệ thần kinh, xương và bộ phận sinh dục. Phổi thường phát triển kém, có thể gây khó thở hoặc không thể nói được. Do mức độ nghiêm trọng của bệnh, hầu hết trẻ sơ sinh chết trước hoặc ngay sau khi sinh.

Phương Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/me-van-quyet-sinh-con-du-biet-em-be-khong-co-chan-tay-post916108.html