Mẹ và anh ruột của bệnh nhân 555 nhiễm SARS-CoV-2

Trong số 3 ca mắc COVID-19 ở Quảng Nam mới được Bộ Y Tế công bố có mẹ và anh trai ruột của bệnh nhân 555.

6h ngày 4/8, Bộ Y tế công bố thêm 10 trường hợp mắc COVID-19, nâng tổng số người nhiễm virus corona tại nước ta lên 652. 3/10 ca mới này ở Quảng Nam, trong đó có 2 trường hợp là mẹ và anh ruột của bệnh nhân 555.

Đến thời điểm hiện tại, Quảng Nam có 43 ca mắc COVID-19 và địa phương này đã cách ly, phong tỏa hàng loạt khu vực.

Đến thời điểm hiện tại, Quảng Nam có 43 ca mắc COVID-19 và địa phương này đã cách ly, phong tỏa hàng loạt khu vực.

Theo đó, bệnh nhân 643 là P.T.C., nữ, 64 tuổi, trú thôn Tiên Phú Tây, xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước.

Từ ngày 20-24/7, bệnh nhân bị đa u tủy xương và nằm viện ở phòng 706, khoa Nội - Thần kinh Huyết học, Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 24/7, cháu ngoại N.T.T.T. chở bệnh nhân về khu chung cư Bộ Quốc phòng (khu CT2, phòng 605, 17 Tôn Thất Thuyết, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng). Trong thời gian từ ngày 24 đến 27/7, bệnh nhân tiếp xúc với một người ở phòng đối diện chung cư.

Ngày 26/7, bệnh nhân tiếp xúc với 2 vợ chồng thầy H., cô H. (trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Ngày 27/7, bệnh nhân được con trai là B.V.H. chở về TP Tam Kỳ bằng ô tô riêng, trên xe có cháu N.T.T.T. đi cùng. Đến đường tránh cao tốc, bệnh nhân được vợ chồng con gái chở về nhà bằng xe máy.

Từ ngày 27 đến 31/7, bệnh nhân ở nhà cùng chồng là ông B.V.H., không đi đâu. Riêng ngày 30/7, gia đình con rể N.T.L. có đến thăm bệnh nhân.

Ngày 31/7, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tập trung trường THCS Lý Tự Trọng.

Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân bình thường.

Bệnh nhân 644 là V.V.V., nam, 35 tuổi, trú thôn Giáo Ái, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn. Bệnh nhân là anh ruột của bệnh nhân 555.

Từ ngày 24/7 đến 26/7, em ruột của bệnh nhân là bệnh nhân 555 có về nhà chơi tại thôn Giáo Ái.

Từ ngày 25 đến 31/7, buổi sáng, bệnh nhân uống cà phê tại quán gần nhà trước khi đi làm tại Đà Nẵng (nơi làm việc: Cửa hàng kinh doanh tôn Nguyễn Kiệt, 475 Phạm Hùng, quận Cẩm Lệ). Buổi chiều, bệnh nhân về lại nhà và có tiếp xúc với người thân cùng bạn bè trong xóm.

Ngày 1/8, bệnh nhân được cách ly tập trung (khi bệnh nhân 555 được công bố dương tính COVID-19). Những người hàng xóm có tiếp xúc với bệnh nhân đều đã được cách ly tập trung.

Hiện tại, bệnh nhân sốt nhẹ, không ho, không khó thở.

Lực lượng chức năng chạy xe đi phát loa tuyên truyền người dân chủ động phòng, chống dịch COVID-19 ở Quảng Nam.

Bệnh nhân 645 là L.T.B., 66 tuổi, trú thôn Giáo Ái, xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn. Bệnh nhân là mẹ của bệnh nhân 555.

Từ 24/7 đến 26/7, con ruột của bệnh nhân là bệnh nhân 555 có về nhà chơi tại thôn Giáo Ái.

Bệnh nhân chủ yếu ở nhà để giữ cháu. Buổi sáng, bệnh nhân hay đi mua thức ăn trước hợp tác xã 1, xã Điện Hồng.

Từ ngày 26 đến 30/7, bệnh nhân chủ yếu ra ngoài mua thức ăn rồi về nhà, chỉ tiếp xúc với người trong gia đình và hàng xóm.

Ngày 1/8, bệnh nhân được cách ly tập trung (khi bệnh nhân 555 được công bố dương tính COVID-19).

Hiện tại, bệnh nhân sốt nhẹ, khó thở.

THANH BA

Nguồn VTC: https://vtc.vn/me-va-anh-ruot-cua-benh-nhan-555-nhiem-sars-cov-2-ar561575.html