Mẹ tuyệt vọng ném hai con từ tầng 4 xuống khi xảy ra hỏa hoạn

Một người mẹ Trung Quốc đã nghĩ ra cách cứu hai con khỏi căn hộ đang cháy khi đẩy chúng từ ban công tầng 4 trước khi bất tỉnh và qua đời không lâu sau đó.

Daily Mail ngày 3/8 đưa tin, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại chung cư ở Xuchang, trung tâm tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Vào thời điểm đó, một người mẹ cùng hai con, một trai một gái đang bị mắc kẹt trên căn hộ ở tầng 4.

Hai đứa trẻ rơi từ trên cửa sổ xuống

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường vụ cháy cho biết, khi căn hộ bốc cháy người phụ nữ ban đầu ném hai tấm ga trải giường ra khỏi ban công tầng 4 để những người hàng xóm bên dưới có thể sử dụng chúng làm lưới đỡ những đứa trẻ. Sau đó, người mẹ này lần lượt ném con trai và con gái của mình ra khỏi cửa sổ.

Sau khi đỡ được hai đứa trẻ từ tầng 4 rơi xuống, những người hàng xóm đã giục người mẹ nhảy xuống để thoát khỏi đám cháy. Tuy nhiên, người phụ nữ này bắt đầu lịm dần đi khi khói tỏa ra khắp căn hộ.

Sau đó, lính cứu hỏa đã tìm thấy người mẹ bên trong căn hộ. Họ đưa cả 3 mẹ con tới bệnh viện, tuy nhiên người mẹ đã không qua khỏi. Hiện, sức khỏe của cả hai đứa trẻ đều không nguy kịch. Tuy nhiên, bé gái bị gãy chân và phải làm phẫu thuật.

Hà Kim (Theo Daily Mail)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/me-tuyet-vong-nem-hai-con-tu-tang-4-xuong-khi-xay-ra-hoa-hoan-263270.html