Mẹ trùm khủng bố bin Laden lần đầu lên tiếng về con trai

Mẹ trùm khủng bố Osama bin laden không đổ lỗi cho con trai mình vì đã gây ra sự kiện 11.9, nói rằng con trai đã bị tẩy não.

Bà Alia Ghanem, mẹ của Osama bin Laden năm nay đã ngoài 70 tuổi.

Theo Daily Star, Osama bin Laden từng là trùm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất toàn cầu sau sự kiện 11.9 khiến gần 3.000 người thiệt mạng ở Mỹ.

Trùm khủng bố bị tiêu diệt năm 2011 bởi đặc nhiệm Mỹ, nhưng nhiều người dân trên thế giới thì vẫn không thể quên được những gì mà bin Laden gây ra.

Gia tộc bin Laden ngày nay vẫn sinh sống ở Jeddah, một thành phố ở Ả Rập Saudi. Họ là một trong những gia tộc giàu có nhất và đóng góp không nhỏ vào công cuộc xây dựng đất nước Ả Rập Saudi thời hiện đại.

Bà Alia Ghanem, mẹ của bin Laden năm nay đã ngoài 70 tuổi, mới đây đã có cuộc trả lời phỏng vấn trên Guardian, dưới sự cho phép của Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman. Bà mô tả “con trai đáng yêu” của mình đã lầm đường lạc lối.

Bà Alia ngồi bên cạnh con trai Ahmad.

“Cuộc sống của tôi rất khó khăn vì con trai tôi luôn đi xa. Nó là đứa trẻ tốt và yêu mẹ mình rất nhiều”.

Bà Alia nói bin Laden bị “tẩy não” khi đi học ở Jeddah, Ả Rập Saudi. Bin Laden sau đó sang Afghanistan để chiến đấu chống Liên Xô.

Bà Alia nói: “Những người ở trường đại học đã làm thay đổi bin Laden. Thằng bé trở thành một con người khác”.

“Nó là cậu bé tốt cho đến khi gặp những người đó ở độ tuổi ngoài 20. Họ giống như một giáo phái vậy”.

“Tôi luôn nhắc nhở nó tránh xa họ nhưng nó không nói cho tôi những gì nó làm, vì không muốn làm tôi giận”, bà Alia nói.

Osama bin Laden từng là trùm khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới.

Bà Alia nói bin Laden rất thẳng tính khi còn đi học và rất chăm học. Lần cuối bà Alia nhìn thấy bin Laden là vào năm 1999, khi đến Afghanistan thăm con trai.

Nhưng người anh em Ahmad thì lại kể một câu chuyện khác, rằng mẹ mình chỉ nhìn thấy những điều tốt đẹp trong con người bin Laden.

“Bà ấy yêu con trai rất nhiều và luôn né tránh việc đổ lỗi cho con. Bà đổ lỗi cho những người ở xung quanh con trai”, Ahmad nói.

“Bà ấy không bao giờ biết đến một nửa đen tối trong con người bin Laden”.

Đăng Nguyễn - Daily Star

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/me-trum-khung-bo-bin-laden-lan-dau-len-tieng-ve-con-trai-901077.html