Mẹ trốn viện, bỏ rơi con gái mới sinh

Ngày 2-7, đại diện Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương xác nhận đang chăm sóc một bé gái sơ sinh nặng 2,9 kg bị mẹ bỏ rơi.

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 17-6, sản phụ Nguyễn Hương Giang (34 tuổi, quê quán xã Ninh Hiền, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, tạm trú phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) được chị gái đưa đến Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương để sinh.

Chị Giang sinh 1 bé gái. Đến 19 giờ ngày 18-6, chị yêu cầu nhân viên bệnh viện chuyển lên phòng chăm sóc đặc biệt của khoa Hậu sản- Hậu phẫu. Đến 10 giờ ngày 21-6, chị Giang trốn viện bỏ bé gái lại khoa Hậu sản- Hậu phẫu. Theo thông tin chị Giang cung cấp lúc nhập viện, bệnh viện đã liên hệ với cha cháu bé là anh Nguyễn Mạnh Hùng nhưng nhưng không kết nối được.

Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương

Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương

Bệnh viện cho biết hiện tình trạng sức khỏe bé rất tốt, bú giỏi, tiêu tiểu bình thường. Đại diện bệnh viện cho biết những ngày qua rất nhiều người muốn xin cháu bé để nuôi nhưng bệnh viện không thể đáp ứng. Vài ngày tới nếu gia định không liên lạc, bệnh viện sẽ gửi cháu bé vào trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi của nhà nước.

Thông tin về trường hợp trên. gia đình có thể liên hệ số điện thoại 02743859581 hoặc 0918268240, gặp anh Hà Phòng Tổ chức Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương để giải quyết.

Như Phú

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/me-tron-vien-bo-roi-con-gai-moi-sinh-20190702154116544.htm