Mẹ trẻ sát hại con trai 2 tuổi rồi tự tử nhưng bất thành

Mâu thuẫn gia đình, Hoàng bất ngờ dùng dao đâm con trai 2 tuổi vào bụng, ngực làm bé Đ. bị thương nặng rồi chạy đi nơi khác cắt mạch máu cổ tay tự tử nhưng không chết.

CQĐT Công an tỉnh Long An đang làm rõ nguyên nhân vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn huyện Cần Giuộc.

Theo đó, nghi can vụ án vừa được Công an huyện Cần Giuộc bàn giao cho CQĐT Công an tỉnh Long An là Võ Thị Thanh Hoàng (SN 1987), ngụ khu phố 2, thị trấn Cần Giuộc.

Nạn nhân trong vụ án là bé trai là Lê T.Đ. (SN 2016), con ruột của Hoàng.

Báo Giao thông cho biết, khoảng 17h ngày 30/8, Hoàng cho bé Đ. ăn cơm chiều xong. Do có ý định giết con rồi tự tử nên Hoàng cầm dao đâm cháu cháu Đ. nhiều nhát trúng vào vùng bụng, ngực gây thương tích nặng, bất tỉnh tại chỗ.

Sau khi sát hại con trai 2 tuổi, người mẹ này đã tự tử nhưng bất thành

Sau khi gây án xong, hung thủ đóng cửa nhà trọ ra đập Trị Yên, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc để nhảy xuống đập tự tử nhưng không dám do nhìn thấy dòng nước chảy xiết.

Sau đó, Hoàng dùng dao cắt mạch máu cổ tay tự tử. Do vết cắt không quá sâu nên người phụ nữ này không chết.

Cùng lúc này, linh tính có điều gì bất thường, anh Lê Hoài Hận (SN 1986) đi tìm gặp vợ và nghe Hoàng kể sự việc đã đâm con trai nhiều nhát. Anh lập tức chạy đến mở cửa phòng trọ chở con đi bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong từ nhiều giờ do mất quá nhiều máu.

Theo nguồn tin từ báo Người Lao Động, do mâu thuẫn với chồng, Hoàng dắt con sang ấp Kim Định, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc (cách thị trấn Cần Giuộc 2km) thuê phòng trọ để sinh sống từ 2 tháng trước.

Tuy nhiên, do không có nguồn thu nhập ổn định nên 2 mẹ con gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Chiều 4/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH Công an tỉnh Long An đã quyết định tạm giữ hình sự Hoàng để làm rõ hành vi giết người.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/me-tre-sat-hai-con-trai-2-tuoi-roi-tu-tu-nhung-bat-thanh-253371.htm