Mẹ trẻ nhận kết đắng vì để con 10 tuổi trông em 9 tháng trong nhà tắm

Chỉ ít phút để con trai 10 tuổi trông em 9 tháng trong nhà tắm, người mẹ trẻ phải trả giá đắt và ân hận suốt đời.

Người mẹ bị kết án 12 tháng tù vì tội ngộ sát cậu con trai Carlyle 9 tháng tuổi.

Người mẹ Kandita Rose Kattenberg, sống tại thành phố Charters Towers, bang Queensland (Australia) đã bị tòa án địa phương kết án 12 tháng tù vì tội ngộ sát cậu con trai Carlyle 9 tháng tuổi.

Theo tờ Dailymail đưa tin, sự việc xảy ra vào ngày 9/11/2016 khi Kandita đang chuẩn bị tắm cho cậu con trai 9 tháng tuổi thì chợt nhớ ra việc phải làm. Tuy nhiên, thay vì tắm cho con muộn một chút cô lại để Carlyle nằm trong bồn tắm và nhờ con trai 10 tuổi trông em.

Thế nhưng, vì mải chơi nên ít phút sau bé đã bỏ em một mình trong nhà tắm để chạy đi chơi cùng các bạn. Người mẹ vì quá chủ quan nên không hề nghĩ sẽ có chuyện xảy ra, chỉ khi cậu bé trở về nhà cô mới nhận ra không có ai trông Carlyle.

Biết chuyện chẳng lành người mẹ chạy vội vào nhà tắm thì đã quá muộn, bé Carlyle nằm bất tỉnh. Mặc dù đã nỗ lực hô hấp nhân tạo cho con song người mẹ đành ngậm ngùi vì sai lầm quá nghiêm trọng của minh. Cậu bé không qua khỏi, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bé bị ngạt nước, rất có thể sau khi anh chạy đi chơi bỏ mặc em một mình, lúc này Carlyle bị úp mặt xuống nước.

Công tố viên Nathan Crane tại phiên tòa xét xử hôm 23/7 chia sẻ trên ABC News rằng: "Người mẹ đã đặt con mình vào tình thế nguy hiểm".

"Chính sự bỏ bê, lơ là và thói quen để con trông em nhỏ dẫn tới nhiều vụ việc thương tâm" thẩm phán nói.

Mộc Miên/Theo Dailymail

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/me-tre-nhan-ket-dang-vi-de-con-10-tuoi-trong-em-9-thang-trong-nha-tam-512627.htm