Mẹ trẻ khoe vắt chanh vào miệng con để chữa hạ sốt

Thấy con sốt cao, chị L. đã vắt chanh vào miệng để con hạ sốt, chị cũng 'khoe' rằng vắt chanh vào mắt trẻ sơ sinh sẽ giúp trẻ mắt sáng. Tuy nhiên, chuyên gia y tế cho rằng, đó là cách làm thiếu khoa học, vắt chanh vào miệng sẽ khiến con sặc và có nguy cơ tử vong cao.

Mặc dù đã được cảnh báo rất nhiều nhưng không ít bà mẹ vẫn tin theo “bác sĩ google" để chữa bệnh cho con. Mới đây nhất, bác sĩ BS Nguyễn Thanh Sang (Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM) đã chia sẻ câu chuyện bà mẹ tên L. (tại An Giang) đã tự ý vắt chanh vào miệng con khi trẻ đang sốt và co giật.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Sang viết: “Cách đây 1 tháng, tôi nhận một bé viêm phổi hít khá nặng, mẹ bé kể tôi nghe trong uất ức rằng khi bé đang sốt và co giật, bác sĩ dưới An Giang cấp cứu thì bà nội ra ngoài tìm 1 lát chanh vắt vào miệng con, lập tức đứa nhỏ tím tái, các bác sĩ phải cấp cứu. Rồi điều trị 3 ngày bé thở mệt dần nên chuyển lên tuyến trên. Bé nằm cấp cứu rồi chuyển lên khoa tim mạch với chẩn đoán viêm phổi hít. Sau đó cũng may mắn bé đáp ứng với kháng sinh và viêm phổi ổn dần…”.

Từ câu chuyện này, bác sĩ Thanh Sang cũng khẳng định, chanh là một loại trái cây tuyệt vời nhưng vị chua của nó thì "không cần phải nói". Tính axit của nước cốt chanh là một yếu tố kích thích phản xạ co thắt thanh môn cực kỳ mạnh. Chính vì vậy, khi vắt chanh vào miệng bé, đặc biệt những bé sơ sinh, con có thể bị tím tái do đóng nắp thanh môn, do hít sặc nước cốt chanh vào phổi và gây viêm phổi.

Thấy con sốt, nhiều bà mẹ đã tự ý vắt chanh vào miệng con (Ảnh minh họa).

Thấy con sốt, nhiều bà mẹ đã tự ý vắt chanh vào miệng con (Ảnh minh họa).

Sau câu chuyện của bác sĩ kể về người mẹ trẻ trên L. đã tự ý làm nguy hại đến sức khỏe của con, nhiều bà mẹ khác cũng giật mình và mạnh dạn chia sẻ câu chuyện của chính mình.

Chị Nguyễn Thị Phương (SN 1990, Văn Yên, Yên Bái) cho biết, chính chồng chị là nạn nhân của việc vắt chanh từ khi mới sinh ra. Đến giờ, chồng chị bị ảnh hưởng rất nặng khiến thị lực mắt trái giảm. Đi nhiều nơi thăm khám và chữa nhưng đều lắc đầu vì bác sĩ bảo để quá lâu. Nếu giờ bịt một bên mắt lại thì coi như mù luôn.

Còn chị Trần Thu Dung (SN 1992, Phủ Lý, Hà Nam) kể rằng, mỗi khi con bị ốm hay sốt, mẹ chồng thường xuyên thúc giục chị nhỏ chanh vào miệng con. Cứ 2 tiếng nhỏ một lần thì con sẽ hạ sốt. “Tôi lên mạng kiểm tra cũng thấy nhiều bà mẹ cũng hay dùng cách này cho con. Nhưng không thấy ai nói đến hiệu quả. Nói thật, tôi cứ ậm ừ với mẹ chồng cho qua chuyện chứ chưa thử những cách này cho con bao giờ. Cũng may mà chưa làm, chứ không ôm hận cả đời.

Những câu chuyện chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội.

Trước những chia sẻ về cách chữa bệnh mù quáng này, PV đã có cuộc trao đổi với bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm - Thần Kinh, Bệnh viện Nhi đồng I, TP. HCM. Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho hay: “Hiện nay mạng xã hội xuất hiện rất nhiều cách chữa bệnh kỳ lạ và quái dị khiến nhiều bà mẹ u mê và tin theo. Vắt chanh vào miệng thì làm sao có thể hạ sốt và chữa co giật. Nếu như không cẩn thận các bà mẹ còn khiến con bị sặc và có thể dẫn đến tử vong. Còn việc vắt chanh vào mắt trẻ sơ sinh để mắt sáng cũng là một suy nghĩ cực kỳ sai lầm. Mắt trẻ còn quá non nớt, chanh có tính axit sẽ khiến mắt trẻ nhiễm bệnh về sau này”.

Cũng theo bác sĩ Khanh, khi trẻ bị sốt, cha mẹ cần phải kiểm tra nhiệt độ cho con. Sau đó, lau cho trẻ bằng nước ấm, cho uống thuốc hạ sốt và đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra nguyên nhân và dùng thuốc đúng với hướng dẫn của y bác sĩ. Còn nếu trẻ bị co giật, cha mẹ phải thật bình tĩnh, để trẻ nằm nghiêng, sau đó cha mẹ nên giữ thật chặt tay chân của bé, nới lỏng quần áo cho bé thở dễ dàng hơn rồi sau đó đưa con tới bệnh viện gần nhất càng nhanh càng tốt

Từ đây, bác sĩ Khanh cũng khuyến cao, cha mẹ không nên tự ý chữa bệnh theo những phương pháp đang lan truyền trên mạng, vì nó sẽ gây nguy hại đến sức khỏe của con nhỏ.

Mai Thu

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/me-tre-khoe-vat-chanh-vao-mieng-con-de-chua-ha-sot-a449950.html