Mẹ trẻ bày mưu cho con làm 'đạo chích'

Chỉ trong thời gian ngắn, Cao Thị Thúy (1990, trú TT Phong Điền, H. Phong Điền, TT-Huế) cùng con trai 11 tuổi đã gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản. Điều đáng nói, để thực hiện trót lọt 8 vụ trộm từ làng lên phố, mọi 'kịch bản' đều do Thúy dựng ra, rồi bày mưu cho con trai gây án.

Chỉ trong thời gian ngắn, Cao Thị Thúy (1990, trú TT Phong Điền, H. Phong Điền, TT-Huế) cùng con trai 11 tuổi đã gây ra 8 vụ trộm cắp tài sản. Điều đáng nói, để thực hiện trót lọt 8 vụ trộm từ làng lên phố, mọi “kịch bản” đều do Thúy dựng ra, rồi bày mưu cho con trai gây án.

Chân dung Cao Thị Thúy và một số tang vật trộm cắp.

Chân dung Cao Thị Thúy và một số tang vật trộm cắp.

Thời gian qua, vấn nạn trộm cắp tại BVT.Ư Huế đang là vấn đề nhức nhối khiến nhiều bệnh nhân, người thân từng bị mất trộm khi quay lại bệnh viện điều trị đều mang trong mình nỗi lo sợ. Cũng có nhiều người bệnh, do bị kẻ gian “lột” sạch tiền nên họ không còn tiền để khám, chữa bệnh... Trước thực trạng đó, Ban Giám đốc CA tỉnh TT-Huế yêu cầu Phòng CSHS CA tỉnh phối hợp với CATP Huế sớm khẩn trương truy tìm kẻ gian.

Sáng 18-12, người nhà của 1 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện (BV) T.Ư Huế đến Phòng bảo vệ của BV trình báo bị mất 1 túi xách; khoảng 10 phút sau, thêm 1 bị hại khác đến trình báo về việc bị mất cắp tài sản. Nhận được tin báo, ngay sáng cùng ngày, các mũi trinh sát hình sự được tung vào BV và các khu vực lân cận. Lực lượng CA nhận định, 2 vụ mất trộm liên tiếp xảy ra cùng thời điểm nên nhiều khả năng đều do 1 đối tượng thực hiện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ và thu thập nhân chứng từ các bệnh nhân đang điều trị cùng khoa, phòng cho thấy, vào thời điểm trên, có 1 bé trai khoảng 10 tuổi xuất hiện tại đây và sau đó nhanh chóng biến mất. Nhận định, một đứa trẻ lên 10 thì không thể thao tác trộm nhanh như vậy và càng khó tin hơn, cùng một thời điểm lại có thể gây ra nhiều vụ.

Tiếp tục xác minh, các trinh sát phát hiện 1 bé trai như miêu tả của một số nhân chứng đi cùng 1 phụ nữ có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay sau đó, lực lượng CA tiếp cận thì biết được cháu bé này là con trai đầu của người phụ nữ có tên Cao Thị Thúy. Qua xác minh nhanh, Cao Thị Thúy nằm trong danh sách “đen” của lực lượng CAH Phong Điền (TT-Huế). Thúy cũng vừa bị CAH Phong Điền khởi tố về hành vi “Trộm cắp tài sản”, nhưng do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên đang được CQĐT cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trở lại việc Thúy và con trai xuất hiện tại BVT.Ư Huế, khi trình bày với cơ quan CA, Thúy khai là đưa con trai T.N.T.Đ (11 tuổi) vào BV để khám bệnh thần kinh, rối loạn về mặt nhận thức. Đúng thời điểm này, các bị hại cũng xác định, các túi xách mà Thúy đang cầm chính là túi xách của họ vừa bị mất cắp. Sau một hồi ấp a, ấp úng Thúy buộc khai nhận về hành vi trộm cắp của mình.

Từ đây, “kịch bản” các vụ trộm do người mẹ trẻ dựng lên để dạy con khiến nhiều người không thể tin được. Thúy khai, sáng 18-12, Thúy đưa con trai vào BVT.Ư để khám bệnh. Tại đây, Thúy nảy sinh ý định trộm cắp tài sản của các bệnh nhân đang điều trị tại BV nên bảo với con trai đi đến các phòng bệnh, lợi dụng phòng nào sơ hở thì lấy trộm tài sản. Còn Thúy đứng bên ngoài và sau khi lấy trộm được tài sản thì đưa cho Thúy cất giấu. Nghe lời dặn của mẹ, con trai Thúy đã lẻn vào 2 phòng bệnh, lấy trộm 1 ĐTDĐ Iphone 6, 1 ĐTDĐ Oppo và 2 túi xách (bên trong có 8,7 triệu đồng).

Theo cơ quan CA, đây không phải là lần đầu Thúy “dạy” con cách đi trộm, mà đầu năm 2019, Thúy cũng đã chở con trai đi đến nhiều tiệm tạp hóa lớn ở H. Phong Điền. Lợi dụng, chủ quán đông khách hoặc sơ hở, Thúy đứng bên ngoài và nói con vào bên trong, lấy trộm tiền đưa ra cho Thúy. Với thủ đoạn tương tự, Thúy đã liên tiếp gây ra 3 vụ trộm ở địa bàn mà Thúy đang sinh sống. Sau này, nhiều hàng quán, biết Thúy có “biệt tài” trộm nên đối tượng không thể tiếp tục “làm ăn” ở quê nên dạt vào TP Huế.

Cũng là chở con trai đi theo, Thúy đứng ngoài cảnh giới, còn con trai vào 2 tiệm tạp hóa ở TP Huế “bợ” một số tiền kha khá. Ngoài ra, Thúy khai nhận, cũng với thủ đoạn tương tự, Thúy gây ra 3 vụ trộm ở BVT.Ư Huế và 3 vụ trộm khác ở H. Phong Điền. Như vậy, chỉ trong thời gian ngắn, Thúy gây ra 8 vụ trộm cắp trên địa bàn tỉnh TT-Huế.

Khi được hỏi: Vì sao, con đang bệnh tật, làm mẹ lại lợi dụng con để làm việc trái pháp luật. Vì sao đối tượng không trực tiếp lấy trộm mà bắt con đi lấy? Lúc này, Thúy nói rằng, vì con đang bị bệnh, lại còn nhỏ nếu không may bị bắt thì sẽ được tha... Toàn bộ số tiền trộm cắp được, Thúy sử dụng để tiêu xài. Được biết, vợ chồng Thúy có 4 người con, cháu bé đi theo mẹ để trộm tài sản là con trai đầu. Hiện, cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để tiếp tục khởi tố Cao Thị Thúy về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_218081_me-tre-bay-muu-cho-con-lam-dao-chich-.aspx