Mẹ tá hỏa phát hiện con trai chết trên giường, tay nắm chặt điện thoại

Người đàn ông ở tỉnh Chon Buri (Thái Lan) dùng điện thoại hệ điều hành Android tử vong do bị điện giật.

Chiều 2/11, bà Rinnaporn Moonkitti (57 tuổi), mẹ của anh Kittisak Moonkitti (28 tuổi), trước khi đi làm đã vào phòng gọi con dậy để nói dọn dẹp nhà cửa không thấy anh trả lời.

Kittisak Moonkitti.

Kittisak Moonkitti.

Mở cửa phòng, bà Rinnaporn Moonkitti thấy anh đang nằm trên giường, tay phải cầm điện thoại đang sạc, 2 cẳng tay và tay của anh bị bỏng.

Nghĩ là anh đang ngủ, bà Moonkitti đã đánh thức bằng cách gọi tên và chọc gậy mấy lần vào người Kittisak Moonkitti nhưng không thấy anh cử động. Bà đã gọi cho cảnh sát.

Cảnh sát địa phương, Đại úy Issara Arokha cho biết, qua khám nghiệm, vết bỏng trên tay phải của nạn nhân cho thấy anh ta bị điện giật khi sạc điện thoại.

Nguyên nhân cái chết tiếp tục được làm rõ.

Hà My / Daily Mail

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/dan-sinh/me-ta-hoa-phat-hien-con-trai-chet-tren-giuong-tay-nam-chat-dien-thoai-482819.html