Mẹ sinh con sau 10 năm hiếm muộn: 'Đây là điều kỳ diệu'

Nhóm bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi điều trị thành công trường hợp vô sinh và đón bé trai đầu tiên chào đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo (IUI).

Sau 10 năm điều trị hiếm muộn bất thành, vợ chồng chị Nguyễn Thị Kim Cương (40 tuổi, ngụ huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi) vừa đón con đầu lòng chào đời bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo (IUI) tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Nhiều lần điều trị nhưng không thành, vợ chồng chị Cương tìm đến bệnh viện với hy vọng "còn nước còn tát".

 Bé gái đầu tiên chào đời nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Ảnh: B.Minh.

Bé gái đầu tiên chào đời nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi. Ảnh: B.Minh.

Sau một tháng điều trị, nhóm bác sĩ theo dõi chu trình rụng trứng của chị Cương và hỗ trợ phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI). Trải qua 38 tuần thai nghén, trưa 25/6, chị Cương đã sinh bé trai nặng 3,4 kg. Hiện sức khỏe của hai mẹ con sản phụ đều tốt.

Hạnh phúc khi có con đầu lòng sau 10 năm chờ đợi, chị Cương xúc động òa khóc và chia sẻ "đây là điều kỳ diệu" bởi họ tưởng chừng đã hết hy vọng.

"Lúc mới đậu thai, tôi lo lắng từng ngày nên kiểm tra thai kỳ từng tuần, gọi điện thoại thường xuyên cho bác sĩ tư vấn. Suốt chặng đường dài điều trị và mang thai, các y, bác sĩ đã quan tâm tận tình nên gia đình biết ơn nhiều lắm”, chị Cương nói.

Các bác sĩ chia vui cùng gia đình sản phụ Cương. Ảnh: B.Minh.

Khoa Hiếm muộn, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi, chính thức hoạt động vào giữa tháng 3/2019 sau khi thời gian dài chuyển giao công nghệ từ Bệnh viện Từ Dũ TP.HCM.

Bệnh viện đã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung, xét nghiệm nội tiết sinh sản nam nữ, kích trứng, lọc rửa tinh trùng, xét nghiệm tinh dịch đồ…

Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi Nguyễn Đình Tuyến, cho hay ngoài việc nâng cao kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, thời gian tới bệnh viện sẽ tiếp tục triển khai đề án thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

"Đây là kỹ thuật cao nhất trong điều trị hiếm muộn mà nhiều bệnh viện lớn trong nước đang thực hiện cho bệnh nhân với mục tiêu đem đến nhiều cơ hội hơn cho các vợ chồng hiếm muộn”, ông Tuyến cho biết thêm.

Minh Hoàng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/me-sinh-con-sau-10-nam-hiem-muon-day-la-dieu-ky-dieu-post1100275.html