Mẹ Sao Mai Huyền Trang là chuyên gia tư vấn tình yêu cho con gái

Với Quán quân Sao Mai 2013 dòng dân gian Huyền Trang, mẹ không chỉ là một phụ nữ mạnh mẽ, tài giỏi mà còn là chuyên gia tư vấn tình yêu rất tâm lý của con gái mình.

Ca sĩ Huyền Trang vừa ra mắt phim ngắn ca nhạc Mẹ là điều tuyệt vời nhất (đạo diễn: Nguyễn Anh Quân, kịch bản: Ngô Bá Lục). Đây là sản phẩm đánh dấu sự trở lại của Huyền Trang sau một thời gian dài gần như “ở ẩn” để sinh con và lo cho gia đình. Đặc biệt, bộ phim lấy ý tưởng về tình mẫu tử này cũng là món quà mà Huyền Trang dành tặng cho chính người mẹ và đứa con gái yêu nhỏ bé của mình.

Sao Mai Huyền Trang

Sao Mai Huyền Trang

Huyền Trang cho biết, mẹ là người có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời và sự nghiệp âm nhạc của cô, dù mẹ từng ngăn cản con gái theo nghệ thuật. Bố mẹ Huyền Trang vốn là nghệ sĩ, hiểu rất rõ con đường nghệ thuật sẽ phải trải qua vất vả, hy sinh như thế nào. Năm Huyền Trang 11 tuổi thi đỗ vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, mẹ nhất quyết không đồng ý cho theo học. Chỉ đến khi thấy con gái quá quyết tâm, người mẹ mới miễn cưỡng gật đầu.

“Mẹ tôi từng là nghệ sĩ nhưng khi có con, mẹ đã hy sinh niềm đam mê của mình để lo toan cho gia đình, để bố tôi tiếp tục theo đuổi nghệ thuật”, Huyền Trang chia sẻ. Người mẹ đảm đang tháo vát của cô đã đứng ra gánh vác kinh tế, để chồng con mình được thăng hoa mà không phải bận tâm chuyện tiền bạc. Với Huyền Trang, mẹ là một người phụ nữ tài giỏi, mạnh mẽ, là chỗ dựa đúng nghĩa cho cô cả về vật chất lẫn tinh thần từ nhỏ cho đến khi trưởng thành. Đó cũng là lý do ở trong bộ phim ca nhạc ngắn của Huyền Trang, thay vì dùng hình ảnh biển khơi để nói về tình mẹ, đạo diễn Nguyễn Anh Quân lại chọn cảnh núi cao để thể hiện đúng tình cảm của Huyền Trang: Mẹ thực sự là ngọn núi cao để cô ngưỡng mộ, tôn kính.

Huyền Trang và mẹ trong buổi ra mắt phim ca nhạc

Không chỉ giỏi giang, với Huyền Trang, mẹ còn là một chuyên gia tư vấn tình cảm cực kỳ tâm lý. Rất nhiều lần mẹ Huyền Trang đứng ra làm cầu nối, hòa giải cho những giận hờn giữa cô và người yêu. Thậm chí có lần, khi Huyền Trang nhất quyết “đường ai nấy đi”, mẹ cô đã lén lấy điện thoại con gái và... đóng vai Huyền Trang để nhắn tin cho bạn trai cô những lời mềm dịu.

Mẹ là điều tuyệt vời nhất là dự án âm nhạc đầu tiên của Huyền Trang sau khi cô yên bề gia thất. Với tâm thế an yên và hạnh phúc, Huyền Trang trở nên đằm dịu cả hình ảnh lẫn giọng hát, âm nhạc của cô vì thế mà tình hơn, sâu sắc hơn và chính chắn hơn thời "còn son”.

Phim ca nhạc này gồm 4 bài hát: Ân tình mẹ (nhạc Lê An Tuyên - thơ Võ Thị Cầm), Mẹ là điều tuyệt vời nhất (Nguyễn Xuân Tuấn Dương), Lời con muốn nói (Xuân Thủy), Khúc hát ru người mẹ trẻ (nhạc Phạm Tuyên, thơ Lâm Thị Mỹ Dạ). 4 ca khúc này mang màu sắc âm nhạc khác nhau, nếu như Ân tình mẹ đậm màu dân gian sở trường của Huyền Trang thì Mẹ là điều tuyệt vời nhất lại mang nhiều màu sắc classic pop

.

Huyền Trang cùng bà ngoại, mẹ và con gái

Đặc biệt ca khúc Lời con muốn nói gần như là một bản pop nhưng Huyền Trang vẫn thể hiện xuất sắc, chứng tỏ khả năng đa dạng trong giọng hát của cô. Huyền Trang chứng minh rằng mình có thể hát được nhiều thể loại chứ không chỉ mỗi sở trường dân gian. Ngoài ra, những bản phối cũng khá hiện đại mang lại nét trẻ trung cho các ca khúc, tạo nên sự mới lạ và hấp dẫn.

Ngoài phần âm nhạc, câu chuyện trong phim kể về quãng đời của Huyền Trang từ lúc cô còn nhỏ đến thời điểm hiện tại. Dù chỉ là kể vắn tắt nhưng khán giả khi xem phim cũng sẽ cảm nhận được tình cảm của các mối quan hệ trong gia đình, từ bà ngoại đến mẹ, rồi Huyền Trang và cô con gái nhỏ. Với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ Thu Quế, Ngọc Tản, Việt Tùng, bé Thục Anh, bé Bảo An, bộ phim Mẹ là điều tuyệt vời nhất để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem.

Huyền Trang cùng ê kíp thực hiện tỏng buổi ra mắt "Mẹ là điều tuyệt vời nhất"

Sao Mai Huyền Trang sinh ra ở Nghệ An, giọng hát của cô mang đậm màu sắc dân gian của miền đất gió Lào cát trắng này. Trước khi thực hiện phim ca nhạc ngắn Mẹ là điều tuyệt vời nhất, cô đã ghi dấu ấn với bộ DVD Lời trái tim. Tuy nhiên sau khi ra sản phẩm đầu tay, Huyền Trang đã chọn gia đình thay vì tiếp tục phát triển sự nghiệp. Cô đã “lui về ở ẩn” đúng 2 năm để lấy chồng và sinh con.

Hiện Huyền Trang đang viên mãn với cuộc sống gia đình hạnh phúc. Ở thời điểm này, khi cô con gái đầu lòng đã cứng cáp, Huyền Trang quyết định quay trở lại sân khấu ca nhạc. “Khi tôi lấy chồng và sinh con, lúc được làm mẹ, tôi mới càng hiểu tình yêu thương vô bờ bến mà mẹ tôi đã dành cho tôi trong suốt quãng thời gian từ khi tôi chào đời đến nay. Từ đó, tôi thêm hiểu tình yêu của bà ngoại dành cho mẹ cũng như dành cho tôi mà từ bé tôi không thể cảm nhận được hết”, Huyền Trang nói thêm về lý do thôi thúc cô thực hiện dự án Mẹ là điều tuyệt vời nhất.

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/giai-tri/me-sao-mai-huyen-trang-la-chuyen-gia-tu-van-tinh-yeu-cho-con-gai-post54305.html