Mẹ ruột nhẫn tâm rao bán trinh của con gái mới 15 tuổi

Khó khăn về kinh tế, Tuyết đã nghĩ ra việc rao bán 'cái ngàn vàng' của con gái mình dù cháu mới chỉ 15 tuổi.

Ngày 28/4, TAND cấp cao tại Hà Nội đã đưa hai bị cáo Nguyễn Đức Nhân (36 tuổi, trú tại Hà Đông, Hà Nội) và Nguyễn Thị Bạch Tuyết ( trú tại TP Hồ Chí Minh) ra xét xử trong vụ án " Môi giới mại dâm; dâm ô với người dưới 16 tuổi và mua dâm người dưới 18 tuổi". Bị hại trong vụ án này là cháu K (15 tuổi), con ruột của bị cáo Tuyết.

Trước đó, ngày 18/1, TAND thành phố Hà Nội đã đưa vụ án này ra xét xử sơ thẩm. Bản án tuyên bị cáo Nhân 15 tháng tù về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi và 42 tháng tù về tội mua dâm người dưới 18 tuổi, tổng hợp 2 tội danh, Nhân phải chấp hành là 57 tháng tù. Bị cáo Tuyết bị tuyên phạt 6 năm tù về tội môi giới mại dâm. Tuy nhiên, ngay sau đó cả hai bị cáo đều có đơn kháng cáo.

Tài liệu của cơ quan công tố cho thấy, do không có công ăn việc làm, khó khăn về tài chính nên Tuyết đã nảy sinh ý định bán trinh con gái mình.

Tuyết dùng mạng xã hội tìm kiếm và thấy tài khoản của Nhân đăng tin cần tìm "người yêu". Tuyết đã chủ động nhắn tin cho Nhân qua mạng xã hội với nội dung cần bán trinh con gái mình.

Tuy nhiên, Nhân trả lời là không có nhu cầu như trên, chỉ cần tìm người yêu với mức chu cấp 5 triệu đồng /1 tháng. Thấy vậy, Tuyết nhờ Nhân tìm giúp người mua trinh cháu K.

Vào cuối tháng 9/2018, Tuyết nhắn tin cho Nhân tiếp tục đặt vấn đề bán trinh cháu K. Nhân từ chối với ly do làm thế là vi phạm pháp luật. Tuyết lại nhờ Nhân tìm "mối" giúp mình.

Một thời gian sau Nhân thông báo tìm được người và bảo Tuyết đưa cháu K ra Hà Nội. Khi Tuyết và con gái tới nơi, Nhân nói "đối tác" không mua nữa.

(Ảnh chỉ có tính chất minh họa )

(Ảnh chỉ có tính chất minh họa )

Tuyết lại đặt vấn đề Nhân mua dâm cháu K với giá 100 triệu, Nhân mặc cả giá 30 triệu đồng, bù lại phải để cho anh ta "quan hệ" với cháu K trong vòng 6 tháng.

Đến tháng 11/2018, Nhân đón cháu K đi và có "quan hệ" với cháu. Lúc này, Nhân đã bí mật quay lại clip.

Những ngày sau đó, Nhân dùng clip này để yêu cầu Tuyết cho mình "quan hệ" với cháu K với giá 5 triệu đồng/ 1 tháng. Nhân còn dọa nếu không đáp ứng, anh ta sẽ tung clip lên mạng.

Do quá lo sợ, ngày 21/6, Tuyết đã tự thú hành vi phạm tội của mình với cơ quan Công an.

Tại phiên xét xử phúc thẩm ngày 28/4, hai bị cáo Nhân, Tuyết đã đồng loạt xin rút đơn kháng cáo.

Thanh Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/me-ruot-nhan-tam-rao-ban-trinh-cua-con-gai-moi-15-tuoi-20200428185418126.htm