'Mẹ rơm' tập 30: Hạt Dẻ gọi Hào khiến Mô sợ hãi

Với những diễn biến mới của phim 'Mẹ rơm', có lẽ thời điểm Hào tìm thấy cha con Hạt Dẻ không còn xa nữa.

"Mẹ rơm" tập 30: Mô hối hận vì đã tự đốt nhà, nhìn thấy Hào ở thành phố

Trích đoạn tập 30 phim "Mẹ rơm" bắt đầu bằng cảnh Mô (Thái Hòa) ngồi tâm sự với Hồng (Ngọc Lan). Mô nói rằng vì sợ nếu mình có chuyện thì sẽ không có ai nuôi Hạt Dẻ, thế nên anh mới nảy ra ý định đưa Hạt Dẻ đi trốn.

Nhằm khiến mọi người tưởng rằng mình đã chết, anh quyết định tự đốt đi căn nhà cha mẹ để lại. Bây giờ, Mô cảm thấy rất hối hận bởi Hạt Dẻ nhớ nhà nhưng cha con họ đã chẳng còn nhà để về nữa.

Mô ngồi tâm sự với Hồng về việc anh đã tự đốt đi căn nhà cha mẹ để lại cho mình.

Ở một diễn biến khác, Hào (Minh Luân) đưa Liễu (Lily Chen) vào siêu thị để xem đồ. Đúng lúc này, cha con Mô cũng đang ở đây. Nhìn thấy Hào, Hạt Dẻ liền gọi to: "Bác Hào ơi, bác Hào ơi".

Hành động của bé Hạt Dẻ khiến Mô giật mình sợ hãi. Anh lập tức dắt bé trốn sau một dãy quần áo. Về phần Hào, anh cũng loáng thoáng nghe được tiếng ai đó gọi mình. Liệu Hào có thể tìm thấy cha con Mô hay không?

Mô vội vàng kéo Hạt Dẻ đi trốn vì sợ bị Hào nhìn thấy.

Mô vội vàng kéo Hạt Dẻ đi trốn vì sợ bị Hào nhìn thấy.

Xuân suy đoán về thân phận thật của Hạt Dẻ

Rõ ràng, Mô rất sợ người khác biết mình còn sống và đã dắt Hạt Dẻ lên thành phố. Tuy nhiên, nhiều khả năng những gì anh muốn giấu sắp bại lộ. Ở quê, Khoản (Cao Minh Đạt) vô tình biết được Hào vẫn đang đi tìm cha con Mô sau khi nghe hai nhân viên của trường mẫu giáo Hạt Dẻ từng học nói chuyện.

Hắn ta cho rằng Mô cùng với Hạt Dẻ chưa chết và kể chuyện này cho vợ nghe. Thấy chồng nói vậy, Xuân (Cao Thái Hà) liền suy đoán rằng có thể năm xưa chính Hào là người đã có quan hệ bất chính với Loan.

Xuân nói với Khoản rằng có thể Hào chính là cha của Hạt Dẻ.

Đón xem phim "Mẹ rơm" vào buổi tối các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1.

Đào Anh Tú

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/me-rom-tap-30-hat-de-goi-hao-khien-mo-so-hai-20221222111517092.htm