Mẹ qua đời, 4 người con sống chung với thi thể suốt 1 năm

Thi thể bà Laronda Jolly mới đây được tìm thấy dưới đống quần áo trên giường tại nhà riêng ở Tennessee, Mỹ. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, bà Jolly đã chết cách đây hơn 1 năm.

Theo Mirror, 4 người con của Jolly đã sống chung với thi thể người mẹ bị phân hủy tại nhà ở Nashville, bang Tennessee, suốt hơn một năm.

Cảnh sát đã phát hiện thi thể Jolly, 56 tuổi, dưới đống quần áo trên giường tại nhà riêng, nơi bà từng sống với 4 người con.

Không ai trong số 4 người con của Jolly, gồm cô con gái lớn 30 tuổi, hai cậu con trai sinh đôi 27 tuổi và một cô con gái 27 tuổi, trình báo việc mẹ của họ qua đời. Một nguồn tin cho hay, những người con của bà Jolly bị thiểu năng trí tuệ.

Bà Laronda Jolly. Ảnh: Facebook.

Bà Laronda Jolly. Ảnh: Facebook.

Theo Anthony, anh trai của Jolly, những người con đã được mẹ của họ dặn không được để bất cứ ai biết rằng bà đã chết và để bà nằm ở đó.

Anthony cho biết thêm, lần cuối ông nói chuyện với em gái là hơn 2 năm trước.

Khi ông đến thăm nhà, những người cháu sẽ nói rằng mẹ của họ đã ngủ.

"Đôi khi, tôi gọi điện đến nhà và một trong số những đứa cháu sẽ đóng giả là Jolly", ông Anthony nói.

Mời độc giả xem thêm video về nghi phạm giết người ở London, Anh (Nguồn video: Daily Mail)

Hồi tháng 8/2020, ông Jolly đã đề nghị cảnh sát tiến hành một cuộc kiểm tra phúc lợi, nhưng cảnh sát cho hay em gái ông không có nhà vào thời điểm đó.

Cảnh sát phát hiện thi thể của bà Jolly hồi cuối tháng 10/2020. Không có dấu hiệu chấn thương rõ ràng trên cơ thể bà Jolly, nhưng tình trạng thi thể bị phân hủy đã gây khó khăn cho việc khám nghiệm tử thi.

Hiện, chưa có cáo buộc nào được đưa ra đối với 4 người con của người phụ nữ này.

Thiên An

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/the-gioi-24h/me-qua-doi-4-nguoi-con-song-chung-voi-thi-the-suot-1-nam-1455756.html