Mẹ phát trực tiếp cảnh đánh con gái: Chỉ là dàn dựng

Tổ trưởng tổ dân phố Trù 5 (phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) cho biết clip mẹ đánh con trên mạng là không có thật.

Vào 2h sáng ngày 14/6, tài khoản Facebook của chị V.T.H.N (Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phát trực tiếp cảnh bé gái khoảng 4, 5 tuổi ngồi bệt dưới đất, liên tục nghe những lời chì chiết và đổ lỗi của mẹ.

Cũng trong clip, bà mẹ tự nhận hành động phát live là "tự dìm bản thân" nhưng vẫn khẳng định đây là việc làm đúng.

Không dừng lại ở đó, bà này tiếp tục bắt con quỳ xuống, tát mạnh vào phần miệng đã chảy máu từ trước của cô bé. "Con tưởng con chảy máu mà mẹ xót à. Mày mà chết thì mày chết lâu rồi", lời nói của bà mẹ càng lúc càng cay nghiệt.

Chiều ngày 15/6, trao đổi với PV, ông Hoàng Nhật Dật, Tổ trưởng tổ dân phố Trù 5, phường Cổ Nhuế 2 cho biết: "Trường hợp này nằm trong địa bàn của tổ tôi, clip ấy là không thật bởi clip đó được tạo dựng hiện trường từ trước. Trong clip người mẹ đã hóa trang cho đứa bé là con đẻ của cô ấy".

Hình ảnh bé gái bị đánh chảy máu mũi xuất hiện trong clip.

Theo đại diện tổ dân phố, người phụ nữ trong clip tên là V.T.H.N hiện đang sống cùng với bố đẻ, bé gái trong clip là bé L con đẻ của chị N. Sự việc xảy ra ở ngôi nhà 3 tầng nơi chị N và bố đẻ đang sống. Chị N quay clip tại căn phòng tầng 2 nơi mẹ con chị N ở.

"Sau khi xem clip trên mạng, tôi đã đến nhà chị N và gặp ông Vũ Hồng S. (trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) là ông ngoại cháu bé xuất hiện trong clip.

Khi tôi vào xác minh vụ việc thì cháu L hoàn toàn bình thường, không sao cả. Ông ngoại xác nhận không biết về lý do gì mà chị N lại tạo dựng lên clip thế. Sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ dân phố đã báo lên phía Ủy ban và Đảng ủy phường.

Qua tìm hiểu tôi khẳng định clip trên là do chính người mẹ dàn dựng, nội dung không đúng như những gì chị N quay. Chúng tôi cũng có báo với ông S khuyên bảo chị N không nên dựng clip như vậy, làm như vậy sẽ không có lợi cho cô ấy và cho tổ dân phố" -ông Dật nói.

Ông Vũ Hồng S. ông ngoại cháu bé bị mẹ mắng trong clip (Ảnh VTC)

Theo lời vị đại diện tổ dân phố, người phụ nữ này đã bỏ chồng cách đây nhiều năm nên sống cùng con gái tại nhà bố đẻ.

Xung quanh vụ việc này, trao đổi trên báo chí, ông V. Hồng Sơn nói: "Bình thường chị N. rất thương yêu cháu bé vì cháu rất ngoan ngoãn".

Tuy nhiên, ông S. cũng cho biết, thời gian gần đây, con gái ông có những biểu hiện lạ, hay cáu gắt, giận dỗi. Cũng có thể do giận ông nên chị N đã tạo ra tình huống trong clip.

“Trên phòng hôm xảy ra sự việc có rất nhiều mỹ phẩm, có thể là con gái tôi đã tô son lên mặt cháu tôi để quay clip vui, chứ không có chuyện đánh cháu tôi chảy máu mũi vậy", ông S. nói.

Thu Thảo

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/doi-song/gia-dinh/me-phat-truc-tiep-canh-danh-con-gai-chi-la-dan-dung-3360120/