Mẹ ôm con chạy thoát thân trong ngôi nhà 3 tầng đang cháy tại Hà Nội

Người mẹ liều mình ôm con chạy thoát thân trong ngôi nhà đang cháy tại Hồ Đắc Di, Hà Nội.

Vào khoảng 19h ngày 28/3, tại ngôi nhà riêng cao 3 tầng 1 tum nằm sâu trong ngõ 18 phố Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn. Theo người dân, chỉ trong ít phút đám cháy kèm theo cột khói lớn đã bùng cháy bao trùm cả 1 khu vực.

Ngọn lửa cháy trên tầng tum.

Ngọn lửa cháy trên tầng tum.

Khi ngọn lửa bùng phát lớn, trong nhà có 2 mẹ con đã kịp thời thoát nạn, đồng thời hô hoán trợ giúp.

Khu vực cháy gần cây xăng trên đường Tây Sơn.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã điều động phương tiện và hàng chục chiến sỹ đến hiện trường làm nhiệm vụ.

Lực lượng chức năng có mặt dập tắt ngọn lửa sau đó.

Đến khoảng 19h55 phút cùng ngày ngọn lửa được lực lượng chức năng khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Đám cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được Công an quận Đống Đa thống kê và điều tra nguyên nhân cháy./.

Văn Ngân/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/me-om-con-chay-thoat-than-trong-ngoi-nha-3-tang-dang-chay-tai-ha-noi-1029516.vov